Ngày 8/4, UBND xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên thông tin kết quả 2 mẫu xét nghiệm với thực phẩm lấy trực tiếp từ Trường mầm non Hòa Bình.
Theo đó, mẫu số 1 kết quả kiểm nghiệm 11 chỉ tiêu phát hiện 3 chỉ tiêu có vấn đề (dương tính E.coli; chỉ số vi sinh cao; tụ cầu vàng thấp hơn 10). Mẫu xét nghiệm số 2 cho kết quả dương tính với virus tả lợn châu Phi.
Như Báo Giáo dục và Thời đại đã đưa tin, vào ngày 25/3, một nhóm phụ huynh phát hiện thịt lợn dùng trong bữa ăn của trẻ có dấu hiệu bất thường nên đã chủ động lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm.
Kết quả ban đầu cho thấy mẫu thịt không chỉ nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi mà còn có vi khuẩn E.coli.
Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác kiểm soát nguồn gốc thực phẩm và quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh tại cơ sở giáo dục mầm non.
Chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh, đồng thời yêu cầu nhà trường báo cáo, làm rõ các khâu liên quan đến việc tiếp nhận, chế biến và sử dụng thực phẩm.
Liên quan đến trách nhiệm quản lý, bà Nguyễn Thị Minh Khoái, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình, đã bị tạm đình chỉ công tác trong thời hạn 15 ngày để phục vụ công tác kiểm tra, làm rõ vụ việc.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, rà soát toàn diện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhằm ngăn ngừa những sự việc tương tự có thể xảy ra trong thời gian tới.