Tranh cãi nóng tên lửa siêu thanh mới Mako của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lockheed Martin và CoAspire vừa giới thiệu tên lửa siêu thanh mới. Tuy nhiên, các nhà quan sát quân sự nghi ngờ tên lửa này sẽ gây được tiếng vang lớn.

Tên lửa Mako được Lockheed Martin và CoAspire giới thiệu.
Tên lửa Mako được Lockheed Martin và CoAspire giới thiệu.

Theo The Aviationist, một tên lửa được cho là siêu thanh mới của Mỹ, được đặt theo tên loài cá mập mako bơi nhanh, đã được giới thiệu tại hội nghị Sea Air Space 2024.

Tên lửa ban đầu được phát triển cho chương trình Vũ khí tấn công dự phòng (SiAW) của Không quân Mỹ bởi Lockheed Martin và CoAspire; một hợp đồng trị giá 705 triệu USD cuối cùng đã được trao cho Northrop Grumman vào tháng 9 năm 2023.

Những gì được biết về vũ khí cho đến nay?

- Tên lửa nhiên liệu rắn được cho là có khả năng đạt tốc độ Mach 5.

- Mako dài 4 mét, đường kính 33 cm (gần 13 inch), nặng 600 kg, bao gồm đầu đạn nặng 59 kg và có tầm bắn ít nhất 300 km.

- Nó tương thích với hầu hết các máy bay chiến thuật của Mỹ bao gồm F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, F-22 Raptor và F-16 Fighting Falcon và máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II.

Bình luận về thông số kỹ thuật của tên lửa, các nhà quan sát quân sự Mỹ đã thu hút sự chú ý đến thực tế rằng việc trang bị tới 6 tên lửa Mako cho F-35 sẽ mang lại cho máy bay chiến đấu tàng hình khả năng chiến đấu độc đáo.

Stefano D'Urso viết trên tờ The Aviationist: "Nếu Mako được mua và triển khai, một loại vũ khí siêu thanh mang theo bên trong sẽ mở rộng đáng kể khả năng của F-35".

Dự án F-35 từ lâu đã vướng vào các vụ bê bối về chi phí vượt mức và việc trang bị cho nó tên lửa siêu thanh được cho là một điểm bán hàng hấp dẫn đối với một số nhà quan sát quân sự Mỹ.

Tuy nhiên, các đối tác Nga tỏ ra hoài nghi và nhấn mạnh rằng còn nhiều điều chưa biết về tên lửa vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.

Khi trò chuyện với Aviationist, Rob Osterhoud của Lockheed Martin đã tránh thảo luận về hồ sơ các chuyến bay của Mako cũng như khả năng cơ động của nó, tạo ra sự nghi ngờ rằng bản chất tên lửa không thực sự như những gì được quảng bá.

Konstantin Sivkov, thành viên tương ứng của Viện Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga, giải thích: "Một tên lửa siêu thanh thì phải có các động tác cơ động đặc biệt khi bay ở tốc độ siêu thanh để tránh bị đánh chặn.

Mặc dù Mako được cho là đạt tốc độ Mach 5 trong một phần nhất định của chuyến bay nhưng vẫn chưa rõ liệu tên lửa có giữ được tốc độ siêu thanh trong giai đoạn cuối của chuyến bay hay không. Nếu không, nó sẽ dễ dàng trở thành nạn nhân của các hệ thống phòng không hiện đại".

Viktor Litovkin, đại tá quân đội Nga và là nhà phân tích quân sự, nói: "Không ai nhìn thấy Mako hành động hoặc trong quá trình thử nghiệm. Cho đến nay, người Mỹ chưa chế tạo được tên lửa siêu thanh.

Họ đã thử nghiệm tên lửa bay với tốc độ tối đa Mach 5. Kinzhal của Nga bay với tốc độ Mach 10-12. Nó đã được chứng minh là có hiệu quả.

Chúng tôi đã thấy nó hoạt động ở Ukraine, khi nó phá hủy các cơ sở lưu trữ bê tông dưới lòng đất và xóa sổ hệ thống đánh chặn Patriot do Mỹ cung cấp cho Ukraine ở Kiev và Kharkov".

Theo vị chuyên gia này, các nhà thầu quốc phòng Mỹ đang thực hiện một số dự án siêu thanh, nhưng cho đến nay, chưa có dự án nào sánh được với tên lửa Kinzhal, Zircon hay Avangard của Nga về tốc độ, sức mạnh và khả năng cơ động.

"Đúng, họ đã trưng bày Mako, nhưng điều này không có nghĩa là nó sẽ được chọn để trang bị cho quân đội Mỹ, bởi không có gì chắc chắn rằng vũ khí này sẽ thắng trong gói thầu của Lầu Năm Góc.

Được chọn hay không không chỉ phụ thuộc vào hiệu quả của Mako mà còn phụ thuộc vào mức giá, khả năng tương thích với một số loại thiết bị quân sự mang phóng khác, cũng như liệu có đối thủ cạnh tranh nào rẻ hơn trong khi hiệu quả tương đương hay không", Litovkin kết luận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ