19 người chết, Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

GD&TĐ - Ngày 21/11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với 40 xã phường.

Lũ vượt đỉnh năm 1993, Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.
Lũ vượt đỉnh năm 1993, Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, những ngày qua địa bàn tỉnh hứng chịu gió mạnh cấp 10, giật cấp 14, kèm lượng mưa lớn từ 400mm đến trên 1.600mm.

Đặc biệt, lũ trên sông Ba (đến ngày 20/11) vượt đỉnh lịch sử năm 1993 hơn 1m. Nhiều khu dân cư, trường học ngập sâu và bị chia cắt hoàn toàn.

Các địa phương như: Sơn Thành Tây, Sơn Thành Đông, Ea Bá ghi nhận lượng mưa vượt ngưỡng 1.200 - 1.600mm, gây nên đợt lũ lớn trên hệ thống sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch, Krông Ana và SêrêPốk.

Đỉnh lũ tại nhiều trạm vượt báo động 3, nước chảy xiết làm nhiều khu dân cư bị cô lập, lực lượng cứu hộ khó tiếp cận.

Đến ngày 20/11, thiệt hại ghi nhận ở mức rất nặng; mưa lũ khiến 19 người thiệt mạng và 6 người mất tích; hơn 85.000 nhà bị ngập, nhiều hộ phải trèo lên gác, lên mái nhà để tránh lũ; hơn 13.000 căn bị tốc mái, hư hỏng, trong đó hơn 400 căn đổ sập hoàn toàn; hơn 12.800 hộ dân trong tình trạng bị cô lập, và số hộ phải di dời lên đến hơn 15.300 lượt.

Nước lũ trên sông Krông Ana dâng nhanh khiến buôn Krông và buôn Triết bị chia cắt vào sáng 21/11 (Clip: lực lượng chức năng di dời dân)

Lũ lớn cũng gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và thủy sản khi hơn 120.000ha cây trồng bị ảnh hưởng, hàng chục ngàn lồng bè bị cuốn trôi, gần 1.000ha thủy sản thiệt hại và khoảng 500 tàu cá của ngư dân bị hư hỏng nặng.

Ước tính có hơn 3 triệu con gia súc, gia cầm bị chết hoặc trôi theo dòng nước. Nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, hệ thống điện, viễn thông hư hại khiến nhiều nơi mất liên lạc và chìm trong bóng tối suốt nhiều giờ.

Trước tình hình nguy cấp này, UBND tỉnh yêu cầu toàn bộ lực lượng Quân sự, Biên phòng và Công an tập trung tối đa cho công tác cứu hộ, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm và hỗ trợ xử lý môi trường sau lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời giao nhiệm vụ cho các sở, ngành khẩn trương khắc phục điện lưới, thông tin liên lạc, mở đường vào những khu vực bị chia cắt; đồng thời bảo đảm nguồn hàng hóa thiết yếu, nước sạch và an toàn cho học sinh khi trường học bị ảnh hưởng;

Tỉnh tiếp tục cảnh báo nguy cơ sạt lở, lũ quét khi mưa lớn kéo dài và yêu cầu duy trì các điểm sơ tán an toàn cho đến khi hết nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ