Trong chiến dịch ở khu vực Kursk, tổn thất của lực lượng Ukraine tương đương với tổn thất của Nga, trong khi đó, Kiev chính là bên nắm lợi thế bất ngờ trong cuộc tấn công ban đầu, đồng thời là bên chủ động phòng ngự trong giai đoạn sau của cuộc chiến, tức là có lợi thế để phá hủy nhiều xe tăng của đối phương hơn.
Theo nhà quan sát quân sự David Axe đã viết trong bài viết của mình cho Forbes, trích dẫn bản tóm tắt nghiên cứu từ OSINTer, về đối đầu xe tăng, “Trận chiến Kursk” kéo dài tám tháng nổi bật hơn những trận chiến khác trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Theo tính toán được David Axe đưa ra, quân Nga mất 66 xe tăng ở Kursk, còn đối phương mất 55 xe tăng.
Như vậy, tỷ lệ này chỉ là 1,2/1 nghiêng về phía Ukraine, thoạt nhìn là Kiev có vẻ chiếm ưu thế, nhưng con số này cực kỳ nhỏ nếu xét đến sự chênh lệch về tiềm lực.

Đây là tin xấu cho Kiev, vì theo một phân tích gần đây, nước này sẽ cần phải gây ra số thiệt hại cho Moscow gấp ba lần so với số thương vong mà Lực lượng vũ trang Nga gây ra cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, để làm suy yếu lực lượng Nga nhanh hơn so với tốc độ mà đối thủ làm suy yếu lực lượng Ukraine.
Tức là để hủy diệt ưu thế về xe tăng, thiết giáp của đối phương, Ukraine cần phải nâng tỷ lệ thiệt hại lên con số 3/1, nhưng họ không thể làm được điều này.
Tác giả nhấn mạnh, mặc dù không có ưu thế ban đầu nhưng quân Nga đã làm hết sức mình, tiêu diệt hoặc bắt giữ nhiều xe tăng hơn số xe tăng mà quân Ukraine có thể mất.
Ông chỉ ra rằng Kiev không thể chịu tổn thất gần 1 chọi 1 trong cuộc đối đầu với Moscow, bởi đối phương có quân số vượt trội, lực lượng dự bị dồi dào, số lượng xe tăng lên đến hàng nghìn chiếc, khả năng tiếp tế hậu cần đầy đủ, cùng với nguồn lực hơn hẳn về vũ khí chống tăng trên không, trên mặt đất.
Báo cáo Cán cân Quân sự 2023 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại London-Anh thông báo, khi chiến sự bùng phát vào tháng 2/2022, Nga triển khai 3.417 xe tăng, trong khi Ukraine biên chế 987 chiếc.
Theo thời gian, được sự cung cấp thêm từ các đồng minh phương Tây, khoảng cách về số lượng xe tăng, xe thiết giáp đã thu hẹp lại, nhưng thực lực của Nga về nắm đấm chủ lực trên bộ vẫn vượt trội so với Ukraine.
David Axe kết luận, trong bối cảnh như vậy, với con số thiệt hại gần tương đương với Nga, Ukraine đã mất quá nhiều xe tăng trên hướng Kursk.
Nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể giảm số lượng tổn thất xuống còn 3/1 có lợi cho họ thì sự suy yếu của Lực lượng Vũ trang Nga sẽ không xảy ra.