Thiên đường của dàn ‘cá mập vũ khí’ Mỹ-EU

GD&TĐ - Các công ty quốc phòng Mỹ và châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục, trong khi Ukraine cũng trở thành quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.

Thiên đường của dàn ‘cá mập vũ khí’ Mỹ-EU

Theo tờ Bild của Đức đưa tin, Tập đoàn sản xuất quốc phòng lớn nhất của Đức là Rheinmetall đang ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục về đơn đặt hàng và lợi nhuận, kể từ sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát và nỗ lực tăng ngân sách quốc phòng, chạy đua vũ trang của các nước châu Âu.

Theo ấn phẩm Đức, chỉ riêng năm ngoái, doanh thu của Tập đoàn Rheinmetall đã tăng lên khoảng 9,8 tỷ euro, tăng 36% so với năm 2023, trong đó, lợi nhuận hoạt động cũng tăng 61%, đạt mức kỷ lục 1,5 tỷ euro. Đây là những con số cao nhất trong lịch sử công ty.

Một kỷ lục khác được thiết lập về khối lượng đơn đặt hàng, đạt tới 55 tỷ euro, tăng 44% so với năm trước.

Số tiền này bao gồm cái gọi là hợp đồng tồn đọng, tức là một tập hợp các đơn đặt hàng, hợp đồng khung và các giao dịch dự kiến.

Để so sánh, chúng ta cần biết rằng, đến cuối năm 2021, con số này không vượt quá 24,5 tỷ euro, tức là tổng khối lượng đặt hàng của Tập đoàn Đức đến năm 2025 đã tăng lên tới hơn 2 lần so với thời điểm trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.

Không chỉ có các Tập đoàn châu Âu, các công ty vũ khí lớn của Mỹ cũng kiếm bộn tiền từ các hợp đồng buôn bán vũ khí sang châu Âu, để lấp đầy kho vũ khí của các quốc gia EU, sau khi họ đã chuyển các vũ khí cũ hơn tới Ukraine.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố ngày 09/3, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã giúp Mỹ gia tăng vị thế thống trị trong ngành công nghiệp vũ khí toàn cầu.

Xuất khẩu vũ khí của Mỹ trong giai đoạn 2020-2024 đã tăng hơn 20% so với 5 năm trước đó, chiếm 43% thị phần toàn cầu.

Nhập khẩu vũ khí của các quốc gia châu Âu cũng tăng 155% trong cùng giai đoạn do lo ngại về các mối đe dọa từ Nga và áp lực từ Mỹ trong việc tái trang bị vũ khí.

Mỹ cung cấp hơn 50% lượng vũ khí nhập khẩu của châu Âu trong giai đoạn 2020-2024, khiến EU đã vượt qua Trung Đông trở thành khu vực nhập khẩu vũ khí Mỹ nhiều nhất.

Báo cáo còn cho biết, Ukraine là quốc gia nhập khẩu vũ khí nhiều nhất trong giai đoạn 2020-2024, chiếm 8,8% tổng lượng nhập khẩu toàn cầu.

Số lượng vũ khí Ukraine nhập khẩu trong 5 năm gần đây tăng gần 100 lần so với giai đoạn 2015-2019, trong đó, gần một nửa số vũ khí mà Kiev nhập khẩu đến từ Mỹ.

Theo ý kiến của các chuyên gia, cuộc xung đột Nga-Ukraine là động lực chính thúc đẩy thị trường vũ khí thế giới tăng trưởng.

Những gói viện trợ quân sự cho Ukraine chính là liều thuốc kích thích sự phát triển và biên độ lợi nhuận của các Tập đoàn vũ khí Mỹ-châu Âu, dòng lợi ích cực lớn từ cuộc xung đột này đang đổ về hầu bao của những con ‘cá mập vũ khí’ thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân cần cảnh giác khi mua bán ô tô qua mạng. Ảnh: CANA - INT

Sập bẫy mua bán ô tô trên… mạng xã hội

GD&TĐ - Tin lời quảng cáo mua ô tô giá rẻ qua mạng xã hội, một người đàn ông ở Nghệ An bị kẻ xấu lừa chuyển tiền mua xe rồi chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.