Myanmar lại rung chuyển trong trận động đất mới

GD&TĐ - Một trận động đất 5,5 độ richter đã xảy ra ở miền trung Myanmar sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter ngày 28/3 tại cùng khu vực.

Các công nhân mặc đồ bảo hộ phun thuốc khử trùng tại đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Mandalay, Myanmar sau trận động đất ngày 28/3. Ảnh: Sai Aung Main/AFP.
Các công nhân mặc đồ bảo hộ phun thuốc khử trùng tại đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Mandalay, Myanmar sau trận động đất ngày 28/3. Ảnh: Sai Aung Main/AFP.

Trận động đất mới xảy ra sáng 13/4 gần Meiktila, một thành phố nhỏ ở miền Trung Myanmar, theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ.

Sự việc diễn ra khi Myanmar đang tham gia vào các nỗ lực cứu trợ sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter cũng tấn công khu vực miền Trung.

Tâm chấn của trận động đất mới nhất nằm giữa Mandalay, thành phố lớn thứ 2 Myanmar, nơi chịu thiệt hại và thương vong rất lớn trong trận động đất tháng trước và thủ đô Naypyitaw, nơi một số văn phòng chính phủ sau đó bị hư hại.

Chưa có thông tin ngay về thiệt hại lớn hoặc thương vong do trận động đất mới gây ra, một trong những trận mạnh nhất sau trận động đất ngày 28/3.

Tính đến 11/4, số người chết vì trận động đất đó là 3.649 và 5.018 người bị thương, theo Thiếu tướng Zaw Min Tun, người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar.

Cục Khí tượng Myanmar cho biết trận động đất ngày 13/4 xảy ra tại khu vực thị trấn Wundwin, cách Mandalay 97 km về phía nam, ở độ sâu 20 km. Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ ước tính độ sâu là 7,7 km.

Trận động đất mới xảy ra vào sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Thingyan kéo dài 3 ngày của đất nước, kỷ niệm năm mới truyền thống. Các lễ hội công cộng cho kỳ nghỉ này đã bị hủy bỏ.

Theo ABC news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Tâng bốc là sẽ… 'bốc hơi'!

GD&TĐ - Việc người nổi tiếng, trong đó có không ít nghệ sĩ, tham gia quảng cáo sai sự thật trên các trang web, ứng dụng mạng xã hội không có gì là mới.

Chỉ mất 12 năm đèn sách, Nguyễn Can Mộng đã đỗ Cử nhân và sau đó là Phó bảng. Ảnh minh họa: ITN.

Vị Phó bảng ra sức chấn hưng văn hóa

GD&TĐ - Không chỉ là nhà khoa bảng danh tiếng, Nguyễn Can Mộng còn là nhà Kiều học, nhà giáo mẫu mực, ra sức phổ biến quốc ngữ, chấn hưng văn hóa thức tỉnh ý thức dân tộc cho các học trò.