Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 1015 năm ngày Đức vua Lý Thái Tổ đăng quang

GD&TĐ - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 1015 năm ngày Đức vua Lý Thái Tổ đăng quang Hoàng đế (15/3 năm Canh Tuất 1010 - 15/3 năm Ất Tỵ 2025).

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Bằng xếp hạng di tích và bảo vật quốc gia tại buổi lễ.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Bằng xếp hạng di tích và bảo vật quốc gia tại buổi lễ.

Tối 13/4, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 1015 năm ngày Đức vua Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) đăng quang và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Đình Đình Bảng, di tích quốc gia Nhà lưu niệm đồng chí cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo và quyết định công nhận Bảo vật quốc gia ấn vàng "Hoàng đế chi bảo".

Sự kiện nhằm tôn vinh, tưởng nhớ và tri ân Đức vua Lý Thái Tổ - vị vua sáng lập vương triều nhà Lý, người có công lao vĩ đại trong việc dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010. Đây là một sự kiện văn hóa, lịch sử và du lịch quan trọng của tỉnh Bắc Ninh, cũng là thương hiệu lễ hội đặc sắc của địa phương, nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Bắc Ninh nói chung, Từ Sơn nói riêng.

ct-3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự buổi lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, ông Vương Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, thật tự hào trên quê hương Bắc Ninh đã sản sinh ra một bậc vĩ nhân lịch sử - Đức vua anh minh Lý Thái Tổ, người đặt nền móng cho nền độc lập tự chủ và phát triển văn hóa rực rỡ của nước ta. "Được thừa hưởng giá trị, nền tảng của cha ông để lại, chúng ta càng nhận rõ trách nhiệm lớn lao trước lịch sử và dân tộc, quyết tâm tiếp tục xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với công lao và sự nghiệp vẻ vang mà đức vua Lý Thái Tổ trao truyền lại cho chúng ta..." - ông Vương Quốc Tuấn nói.

ct-1.jpg
Ông Vương Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Đình Đình Bảng - một công trình kiến trúc tiêu biểu bậc nhất vùng Kinh Bắc, không chỉ mang giá trị lịch sử - văn hóa - kiến trúc, mà còn là biểu tượng của tinh thần cộng đồng, niềm tự hào của người dân Từ Sơn nói riêng, Bắc Ninh nói chung.

Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đối với Nhà lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo - người con ưu tú của quê hương Đình Bảng, nhà lãnh đạo mẫu mực, Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - người đã để lại nhiều dấu ấn trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Và đây sẽ là là nơi giáo dục lý tưởng, truyền thống yêu nước và cách mạng.

Quyết định công nhận Bảo vật quốc gia đối với ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” - một cổ vật đặc biệt, biểu tượng của quyền lực và minh chứng cho một giai đoạn lịch sử quan trọng của Việt Nam, đánh dấu mốc quan trọng cho sự chuyển giao từ chế độ quân chủ hơn nghìn năm sang nền dân chủ của nhân dân Việt Nam - nhà nước Việt Nam - Dân chủ cộng hòa, tiền thân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thời đại Hồ Chí Minh, đồng thời đó là giá trị nghệ thuật đặc sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, đây không chỉ là vinh dự lớn lao đối với tỉnh Bắc Ninh, mà còn là niềm tự hào của toàn thể nhân dân cả nước. Những giá trị di sản này khẳng định vai trò và vị thế đặc biệt của Bắc Ninh trong lịch sử hình thành và phát triển đất nước, đồng thời đặt ra trách nhiệm to lớn cho chúng ta trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển bền vững. Các di sản này cũng là bằng chứng sống động, phản ánh giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của Việt Nam, góp phần làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa quý báu của dân tộc và có vai trò quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, bảo tồn bản sắc văn hóa cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đầu tư, bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa, có trọng tâm, trọng điểm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Kinh Bắc xưa và tỉnh Bắc Ninh ngày nay là vùng đất địa linh, nhân kiệt, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nơi đây đã hội tụ và lưu truyền một kho tàng đặc biệt phong phú các di sản văn hoá quý báu, đặc sắc, vừa chứa đựng các giá trị văn hóa tiêu biểu của vùng đồng bằng Sông Hồng, vừa độc đáo, mang đậm dấu ấn riêng, nhất là Dân ca Quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

ct-7.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Mạch nguồn văn hóa từ ngàn đời đã kết tinh thành giá trị nổi bật của người Bắc Ninh giàu lòng yêu nước, nhân ái, đoàn kết, thượng võ; cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất và giao thương buôn bán; thông minh, hiếu học, sáng tạo và đặc biệt hiếu khách, trọng tình, trọng nghĩa. Nhiều người con của Bắc Ninh đã trở thành nhà lãnh đạo, danh nhân lịch sử, văn hóa tiêu biểu có nhiều đóng góp to lớn cho đất nước.

Trong những năm vừa qua, tỉnh Bắc Ninh luôn đi đầu trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; là địa phương đã thu hút hàng loạt các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới về đầu tư, sản xuất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá, trong công cuộc bảo tồn di sản văn hóa, Bắc Ninh được đánh giá là địa phương dành nhiều sự quan tâm, bảo vệ, phát huy các giá trị di sản, đầu tư kinh phí để nghiên cứu, trùng tu, tu bổ; đội ngũ Nghệ nhân những “báu vật nhân văn sống” của địa phương được chăm lo, khuyến khích. Từ đó, di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh được bảo tồn, phát huy, lan tỏa trong nước và quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bắc Ninh tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; về bảo tồn và phát triển di sản văn hóa. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng trên 8% và kịch bản cao trên 10%. Nghiên cứu xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên nền tảng trình độ khoa học công nghệ cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

z6501770734948-9e8bc8f0edd3222befe2cdcdf820fd75.jpg
Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Bác Hồ kính yêu đã căn dặn "văn hóa soi đường cho quốc dân đi", Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa, gần đây nhất là Quốc hội đã thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Tỉnh Bắc Ninh cần quan tâm đầu tư, bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa, có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện thật tốt nhiệm vụ này...

Chủ tịch Quốc hội cũng tin tưởng, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục gìn giữ các giá trị văn hóa vô cùng quý báu của cha ông đã đúc kết, trao truyền; phát huy tinh thần văn hóa dân gian, quan họ ngọt ngào, đoàn kết, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương Bắc Ninh giàu đẹp, đền đáp với sự hy sinh vì dân, vì nước của các thế hệ đi trước, vì một tương lai tươi sáng của dân tộc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hình ảnh máy bay thế hệ 6 của Trung Quốc được công bố.

'Bay tới từ tương lai'

GD&TĐ - "Chưa ai từng làm điều này trước đây" - các chuyên gia từ nhiều quốc gia thảo luận về máy bay chiến đấu mới nhất của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ông Lavrov mạnh mẽ kêu gọi giải tán NATO

GD&TĐ -Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ giải thể NATO, mà ông cho rằng, đã mất đi mục đích của nó kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Minh họa/INT

Sự khởi đầu tích cực

GD&TĐ - Cả Mỹ và Iran đều tỏ ra hài lòng về cuộc thương thảo giữa hai bên diễn ra ngày 12/4 ở Oman.