Trận derby TP.HCM: diễn biến nhạt nhòa nhưng khép lại kịch tính

Ở phút bù giờ thứ 8, Văn Ngọ (số 37) phạm lỗi với cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng cấm địa, khiến Sài Gòn FC bị phạt quả 11m, khép lại trận derby chưa hoàn toàn làm hài lòng các cổ động viên.

Pha tranh bóng giữa các cầu thủ đội Thành phố Hồ Chí Minh (áo đỏ) và đội Sài Gòn FC. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).
Pha tranh bóng giữa các cầu thủ đội Thành phố Hồ Chí Minh (áo đỏ) và đội Sài Gòn FC. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).

Tối 19/3, trên sân vận động Thống Nhất, trận derby Thành phố Hồ Chí Minh giữa đội chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC thuộc vòng 4 Giải bóng đá vô địch Quốc gia (V-League 2021) diễn ra nhạt nhòa, nhưng khép lại kịch tính với bàn thắng từ chấm 11m cho đội Thành phố Hồ Chí Minh ở phút bù giờ thứ 9.

Đúng với triết lý tấn công đã phát biểu trước đó, huấn luyện viên Alexandre Polking của Thành phố Hồ Chí Minh tung vào sân bộ ba ngoại binh trên hàng công là Joao Paulo (số 11), Da Silva Dario (số 99), Junior Barros (số 93) cùng sự hỗ trợ phía sau của ngôi sao Lee Nguyễn (số 24).

Sự cơ động và kỹ năng chơi bóng đẳng cấp cao của Lee Nguyễn giúp Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát được thế trận dễ dàng.

Tuy nhiên, sự rời rạc, thiếu kết nối của bộ ba trên hàng công khiến đội chủ nhà không tạo được áp lực lớn lên khung thành đối phương.

Cả hiệp đầu tiên, ba ngoại binh này không có những tình huống phối hợp đáng chú ý nào và cơ hội nguy hiểm nhất của Thành phố Hồ Chí Minh đến từ cú sút phạt bất ngờ của Joao Paulo nhưng bị Đỗ Merlo (số 19) cản phá.

Ở phía đối diện, trong trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Masahiro Shimoda, Sài Gòn FC vẫn cơ bản triển khai lối chơi phòng ngự chắc chắn như dưới thời huấn luyện viên Vũ Tiến Thành.

Với hàng tiền vệ 5 người chơi thấp, đội khách kiểm soát bóng ít hơn và không có pha tấn công đáng chú ý nào trong hiệp một nhưng họ vẫn đảm bảo sự chắc chắn cho khung thành thủ môn Phạm Văn Phong (số 36).

Tran derby TP.HCM: dien bien nhat nhoa nhung khep lai kich tinh hinh anh 2

Pha tranh bóng giữa các cầu thủ đội Thành phố Hồ Chí Minh (áo đỏ) và đội Sài Gòn FC. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).

Dù vậy, ngay đầu hiệp đấu thứ hai, Sài Gòn FC chủ động dâng cao đội hình tấn công nhằm gây bất ngờ cho đội chủ nhà. Phút 51, Võ Nguyên Hoàng (số 11) bị Sầm Ngọc Đức (số 7) phạm lỗi trong vòng cấm địa và mang về quả phạt 11m cho Sài Gòn FC.

Đáng tiếc, đội trưởng Daisuke Matsui (số 10) dù có cú dứt điểm hiểm hóc trên chấm 11m, nhưng không thể đánh bại được sự xuất sắc của thủ thành Thanh Thắng (số 1).

Lối chơi “thoáng” hơn của Sài Gòn FC giúp trận đấu sôi nổi với một số pha tấn công “ăn miếng trả miếng” của đôi bên.

Sự điều chỉnh nhân sự trên hàng công của huấn luyện viên Polking cũng mang lại sự khởi sắc trong lối đá cho đội chủ nhà. Tuy vậy, các tiền đạo ngoại vẫn lạc nhịp trong các pha bóng cuối cùng.

Tưởng như trận đấu khép lại không bàn thắng, thì ở phút bù giờ thứ 8 (trọng tài thông báo chỉ 5 phút bù giờ), Văn Ngọ (số 37) phạm lỗi với cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng cấm địa, khiến Sài Gòn FC bị phạt quả 11m.

Tiền vệ Lee Nguyễn dễ dàng đánh bại thủ môn Phạm Văn Phong ở phút bù giờ thứ 9 để ấn định tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Dù có được trọn vẹn 3 điểm, nhưng trận derby chưa hoàn toàn làm hài lòng các cổ động viên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Được đầu tư mạnh mẽ với nhiều cầu thủ chất lượng, đội bóng của ông Alexandre Polking gây thất vọng bởi lối chơi chưa tạo được sự cân bằng và phụ thuộc khá nhiều vào cầu thủ đã 35 tuổi Lee Nguyễn.

Theo TTXVN/Vietnam+

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ChatGPT đang gây sốt trên toàn thế giới với khả năng giao tiếp tự nhiên và dữ liệu kiến thức khổng lồ.

Người lao động tận dụng ChatGPT

GD&TĐ - ChatGPT là nền tảng công nghệ dạng tổng hợp tri thức và được kiểm chứng - nếu biết sử dụng đúng cách có thể khai thác để phục vụ cho công việc, học tập.
Hoạt động trải nghiệm “Theo dấu chân người chiến sĩ Điện Biên” tại Tượng đài kéo pháo. Ảnh: NTCC

Hành trình theo 'địa chỉ đỏ'

GD&TĐ - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Điện Biên có chất lượng dạy và học đứng đầu trong khối các trường THPT không chuyên của địa phương...
Bạn có thể tận hưởng sự gắn kết thể xác với bạn tình và có một mối quan hệ yêu đương, nhưng vì lý do nào đó, bạn trở nên ít hứng thú với tình dục. (Ảnh: ITN)

Khi nàng rối loạn ham muốn 'yêu'

GD&TĐ - Rối loạn ham muốn ở phụ nữ là một loại rối loạn chức năng tình dục khiến người trong cuộc có rất ít hoặc không có hứng thú với chuyện ấy.