Đình Trọng mơ ước được trở lại tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Trung vệ Trần Đình Trọng mới đây đã có những chia sẻ về ước mơ được trở lại tuyển Việt Nam sau thời gian dài vắng mặt.

Đình Trọng khát khao trở lại tuyển Việt Nam
Đình Trọng khát khao trở lại tuyển Việt Nam

Ở vòng 16 V-League, CLB Quy Nhơn Bình Định có trận hòa không bàn thắng trước chủ nhà Đông Á Thanh Hóa, qua đó tiếp tục đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và vẫn vàng trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Chia sẻ sau trận, trung vệ Trần Đình Trọng cho biết: "Thực ra hòa cũng là kết quả chấp nhận được khi Bình Định phải đá trên sân khách. Mục tiêu của tôi trong trận đấu này là giành chiến thắng nhưng cuối cùng chỉ giành được một kết quả hòa. Tôi đánh giá màn trình diễn của Bình Định ngày hôm nay cũng đã đạt yêu cầu".

Nói về tình hình chấn thương của bản thân, cựu trung vệ của Hà Nội FC cho hay: "Thời gian gần đây, tôi đã trở lại với những trận đấu được đánh giá là khá tốt. Lúc này tôi không gặp chấn thương nào nghiêm trọng cả. Có lẽ mọi người vẫn đang gắn mác cho tôi việc hay dính chấn thương".

Khi được hỏi về việc trở lại tuyển quốc gia, Đình Trọng cho hay: "Thi đấu cho đội tuyển quốc gia luôn là ước muốn của tất cả các cầu thủ. Và tôi cũng là một trong số đó. Tôi sẽ cố gắng hết mình để có thể trở lại tuyển".

Ở vòng đấu thứ 17, Đình Trọng và các đồng đội sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Hà Tĩnh FC. Trận cầu này sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 8/5.

Tuyển Việt Nam dự kiến hội quân khá gấp rút vào ngày 1/6, ngay sau khi vòng 22 V-League 2023/24 khép lại vào ngày 31/5.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik có khoảng 5 ngày tập luyện trước khi bước vào trận đấu với Philippines trên sân Mỹ Đình (6/6) và chuyến làm khách của Iraq vào rạng sáng ngày 12/6.

Theo thông tin từ VFF, HLV Kim Sang Sik sẽ có 12 trợ lý khi dẫn dắt tuyển Việt Nam cũng như U23 Việt Nam, trong đó có 3 người Hàn Quốc và 9 người Việt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội thảo khoa học quốc tế “Hoàn thiện pháp luật về giám định tư pháp: Kinh nghiệm của Việt Nam, Liên bang Nga, Cộng hòa Azerbaijan và một số quốc gia trên thế giới”.

Hoàn thiện pháp luật về giám định tư pháp từ kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế

GD&TĐ - Ngày 15/5, Trường Đại học Luật, Đại học Huế (ĐH Luật Huế) chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế nhằm tìm kiếm các giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về giám định tư pháp, dựa trên sự kết hợp giữa thực tiễn trong nước và kinh nghiệm từ các quốc gia như Liên bang Nga và Azerbaijan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới để TPHCM phát triển nhanh, bền vững

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.