Đến lượt Italia công khai chỉ trích Pháp muốn trực tiếp tham chiến

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Bộ trưởng Quốc phòng Italia ngày 4/5/2024 lên tiếng chỉ trích những tuyên bố của Tổng thống Pháp về khả năng gửi lực lượng phương Tây đến Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto
Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto

“Mặc dù cá nhân tôi không thể đánh giá tổng thống của một ‘quốc gia thân thiện như Pháp’, song tôi không thể hiểu mục đích và tính hữu ích liên quan đến những tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng gửi lực lượng phương Tây đến Ukraine.

Điều này chỉ làm gia tăng căng thẳng, và không phục vụ bất kỳ mục đích nào khác, và trên hết sẽ không mang lại lợi ích gì cho chính người Ukraine”, Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Corriere della Sera hôm 5/5.

Quan chức quân sự cấp cao của Italia cũng loại trừ khả năng nước này sẽ cử lực lượng của mình can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine.

“Không giống như những nước khác, trong hệ thống của chúng tôi có lệnh cấm rõ ràng đối với các hoạt động can thiệp quân sự trực tiếp, ngoài những gì được luật pháp và hiến pháp quy định.

Chúng tôi chỉ có thể dự tính các biện pháp can thiệp vũ trang theo mệnh lệnh quốc tế, chẳng hạn như trong việc thực thi nghị quyết của Liên Hợp Quốc”, ông Crosetto giải thích.

Những bình luận trên của của Bộ trưởng Quốc phòng Italia được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Macron tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Economist tuần này rằng, Paris có thể xem xét gửi quân đến giúp Kiev “nếu người Nga vượt qua tiền tuyến” và nếu có “yêu cầu của Ukraine” về điều đó.

Ông Macron cũng vạch ra “mục tiêu chiến lược” của mình là đảm bảo Nga không giành chiến thắng ở Ukraine, đồng thời tuyên bố diễn biến như vậy sẽ đe dọa an ninh châu Âu.

Những gợi ý mới nhất của nhà lãnh đạo Paris về sự can dự trực tiếp của phương Tây trên thực địa ở Ukraine cũng đã bị các nước NATO khác, đặc biệt là Hungary và Slovakia, bác bỏ.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto lên án phát biểu của Tổng thống Pháp, giải thích rằng, nếu một thành viên NATO “xung quân bộ binh, đó sẽ là một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga và sau đó sẽ là Thế chiến thứ ba”.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng nhấn mạnh rằng, NATO không có lý do gì để gửi quân tới Ukraine vì nước này không phải là quốc gia thành viên, và tuyên bố rằng, “không có người lính Slovakia nào được đặt chân ra ngoài biên giới Slovakia-Ukraine”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh David Cameron khẳng định rằng, trong khi London có kế hoạch tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine mà ông cho rằng, Kiev có quyền sử dụng để chống lại các mục tiêu ở Nga, thì việc gửi bất kỳ binh sĩ NATO nào đến nước này sẽ cấu thành một "sự leo thang nguy hiểm".

Moscow đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không gửi quân tới Ukraine, nhấn mạnh rằng, họ sẽ buộc phải tấn công nếu phương Tây trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram hôm 3/5 rằng, lực lượng NATO sẽ không còn gì nếu họ được gửi đến tiền tuyến ở Ukraine.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ