TP.HCM nỗ lực vì một kỳ thi an toàn trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19

GD&TĐ - Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, TP.HCM đã phê duyệt phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với 2 đợt thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Tam Phú, TP Thủ Đức tự tin trước giờ thi môn Ngữ văn.
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Tam Phú, TP Thủ Đức tự tin trước giờ thi môn Ngữ văn.

Đợt 1, TPHCM có gần 87 nghìn thí sinh dự thi (trên tổng số 89.275 thí sinh đăng kí dự thi) tại 155 điểm thi, thi vào ngày 7 và 8/7 cùng với thí sinh cả nước. Đợt 2 (thời gian Bộ GD&ĐT sẽ công bố sau) dành cho những thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Giáo viên Trường THPT Đào Sơn Tây tiêm vắc xin phòng Covid-19 ngày 23/6
Giáo viên Trường THPT Đào Sơn Tây tiêm vắc xin phòng Covid-19 ngày 23/6

Để kỳ thi diễn ra an toàn trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, khi số ca nhiễm - tính từ ngày 27/4 đến nay - đã vượt qua 7.500 ca bệnh, TP đã triển khai rất nhiều giải pháp.

Thí sinh xét nghiệm tầm soát Covid-19 ngày 3/7
Thí sinh xét nghiệm tầm soát Covid-19 ngày 3/7

Cụ thể, như tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi, toàn bộ thí sinh dự thi.

Tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ điểm thi trước và sau kỳ thi, vệ sinh, khử khuẩn các phòng thi sau mỗi buổi thi. 

Phun khử khuẩn tại các điểm thi ngày 5/7
Phun khử khuẩn tại các điểm thi ngày 5/7
Thí sinh khai báo y tế trước khi vào điểm thi
Thí sinh khai báo y tế trước khi vào điểm thi

Yêu cầu khai báo y tế trong mỗi ngày thi, thực hiện 5K tại các điểm thi.

Phân công người hướng dẫn các thí sinh lên thẳng phòng thi, tránh tập trung, trao đổi, tụ tập trước và sau khi thi… Giám sát sức khoẻ từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và thi sinh trước khi vào điểm thi.

Đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào điểm thi
Đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào điểm thi

Sắp xếp 24 thí sinh/phòng, mỗi học sinh ngồi 1 bàn hoặc đảm bảo giãn cách, phòng thi thoáng, không sử dụng máy lạnh.

Thí sinh được phép đeo kính chắn giọt bắn vào phòng thi
Thí sinh được phép đeo kính chắn giọt bắn vào phòng thi

Không tổ chức khai mạc kỳ thi. Tổ chức hướng dẫn quy chế thi, kiểm tra thông tin thí sinh tại từng phòng thi.

Ngoài sát khuẩn tay trước điểm thi, thí sinh được yêu cầu sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi
Ngoài sát khuẩn tay trước điểm thi, thí sinh được yêu cầu sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi

Mỗi điểm thi bố trí nhân viên y tế trực và 2 phòng thi dự phòng để xử lý các trường hợp có biểu hiện bệnh.

Sẵn sàng bước vào kỳ thi trong bối cảnh đặc biệt
Sẵn sàng bước vào kỳ thi trong bối cảnh đặc biệt

Chị Đỗ Thị Yến, có con học Trường THPT Tam Phú (TP Thủ Đức) chia sẻ: "Cả Thành phố đã rất nỗ lực để đảm bảo một kỳ thi an toàn, nên mỗi phụ huynh chúng tôi đều ý thức được việc thực hiện 5K ở ngoài điểm thi.

Đưa con tới trường thi xong, quay về nhà chứ không như ngày xưa, tụm năm tụm ba trò chuyện ở quán cà phê gần điểm thi. Mỗi người chung tay một chút vì kỳ thi”.

Phụ huynh tuân thủ thực hiện 5K, đồng hành để kỳ thi diễn ra an toàn
Phụ huynh tuân thủ thực hiện 5K, đồng hành để kỳ thi diễn ra an toàn

Cô giáo Nguyễn Thu Trang, giám thị tại điểm thi Trường THPT Thủ Đức cho rằng, được tiêm vắc xin, được xét nghiệm tầm soát Covid-19 trước khi kỳ thi diễn ra giúp các giám thị yên tâm hơn trong công tác coi thi.

Ngoài ra, ở mỗi điểm thi có nhiều nhiều phương án để phòng dịch, nên các thí sinh hãy an tâm, tự tin và thoải mái nhất khi bước vào kỳ thi.

Phân luồng, hạn chế các phương tiện đi lại tại tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1 để phục vụ riêng cho 2 điểm thi tại tuyến đường này.
Phân luồng, hạn chế các phương tiện đi lại tại tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1 để phục vụ riêng cho 2 điểm thi tại tuyến đường này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ