MILEX-2025 không chỉ thể hiện trình độ phát triển cao của tổ hợp công nghiệp-quân sự Belarus, mà còn mở ra triển vọng hợp tác toàn cầu giữa Belarus với các quốc gia thân thiện cùng các tập đoàn quốc phòng Nga.
Trong bối cảnh địa chính trị hiện đại đầy thách thức, sự phát triển chung các công nghệ quân sự của các doanh nghiệp quốc phòng thuộc Liên minh Nhà nước Nga-Belarus đang hình thành một nền tảng đầy hứa hẹn cho đổi mới quân sự.
Một ví dụ điển hình là sự tương tác giữa các nhà sản xuất vũ khí của Nga và Belarus trong việc sản xuất các mẫu thiết bị mới cho lực lượng phòng không.
Nổi bật Buk-MB-2K và Tor-M2
Tại khu trưng bày mở của triển lãm MILEX-2025, tổ hợp tên lửa phòng không Buk-MB-2K với tên lửa do Belarus sản xuất đã được giới thiệu.
Vùng diệt mục tiêu của sản phẩm Belarus hiện đạt 70 km: tên lửa có khả năng tiêu diệt các mục tiêu cơ động tốc độ cao, bao gồm máy bay tốc độ cao, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.
Trong khi đó, tại khu vực trưng bày kín của MILEX-2025, toàn bộ dòng hệ thống phòng không Tor-M2 từ Nhà máy Cơ khí Điện tử Izhevsk Kupol (thuộc tập đoàn quốc phòng Nga Almaz-Antey) đã được trình bày.
Các nhà sản xuất vũ khí Izhevsk đã giới thiệu các mẫu tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn Tor-M2KM (cả phiên bản cố định và di động), cũng như hệ thống phòng không Tor-E2 trên khung gầm bánh xích và Tor-M2K trên khung gầm bánh lốp.
Theo đại diện của Kupol, tất cả các phiên bản Tor-M2 đều cung cấp khả năng phòng không ở cấp độ cao nhất cho các đội hình lục quân hoặc hải quân, cũng như các cơ sở quân sự và dân sự, chống lại các cuộc tấn công từ nhiều phương tiện đường không khác nhau, gồm những loại do các quốc gia NATO sản xuất.
Các phiên bản Tor mới có khả năng bắn hạ máy bay và trực thăng, các loại tên lửa, bom lượn và bom điều khiển, UAV tấn công và trinh sát trong môi trường thời tiết phức tạp và gây nhiễu điện tử.
Các hệ thống Tor mới có khả năng tiêu diệt tối đa 16 mục tiêu bay từ mọi hướng với tốc độ lên đến 730 m/s, ở tầm hoạt động lên tới 16 km và độ cao lên tới 12 km.

Tor trong tác chiến và vai trò tại Belarus
Các hệ thống Tor thế hệ thứ 2 đã tham gia tác chiến tại Syria và từ tháng 2/2022, chúng đã chứng minh mức độ hiệu quả cao trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt.
Các kíp vận hành tổ hợp Tor-M2 không chỉ yểm trợ các đơn vị mặt đất mà còn bảo vệ các khu định cư hòa bình và cơ sở hạ tầng dân sự ở Donbass và các khu vực biên giới của Nga khỏi các cuộc tấn công đường không của đối phương.
Các kíp vận hành Tor đã bắn hạ hàng nghìn máy bay không người lái và hàng trăm tên lửa phản lực của Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Cộng hòa Belarus hiện cũng đã biên chế các hệ thống Tor mới. Các tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M2K được đặt trên khung gầm bánh lốp do doanh nghiệp Belarus Nhà máy Xe kéo Bánh lốp Minsk phát triển.
Trong các đội hình phòng không của Belarus, các tổ hợp Tor-M2K có thể hoạt động hiệu quả khi kết hợp với các hệ thống phòng không khác của Lực lượng Vũ trang Belarus, tích hợp các hệ thống này vào mạng lưới phòng không-tên lửa hiện có và xây dựng các lớp phòng thủ mới.
Đại tá Andrei Severinchik, Chỉ huy lực lượng tên lửa phòng không của Lực lượng Vũ trang Belarus, cho biết:
“Đặc điểm nổi bật của hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2 là khả năng cơ động cao, thời gian phản ứng ngắn, khả năng bắn hạ hiệu quả nhiều loại mục tiêu, cũng như khả năng tự động hóa trong tác chiến.”