Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tehran đã phóng 3 tên lửa Sejil vào lãnh thổ Israel, đáp trả việc Tel Aviv nhắm vào chương trình hạt nhân.
IRGC cho biết các chiến dịch trước đó đã thành công trong việc phá hủy hệ thống phòng không của Israel. Như những lần trước, lực lượng này nhấn mạnh các đợt tấn công tên lửa sẽ được thực hiện có chủ đích và mang tính liên tục.
Tên lửa Sejil là loại tên lửa đạn đạo 2 tầng, tầm trung, có tầm bắn tối đa 2.000 km. Mẫu tên lửa này lần đầu được thử nghiệm năm 2008.
Tổng thống Mỹ cân nhắc việc tham gia cuộc chiến
Iran và Israel tiếp tục không kích nhau trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khiến thế giới phải phán đoán về khả năng Mỹ có tham gia chiến dịch không kích của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hay không.
Cuộc xung đột nghiêm trọng nhất từ trước đến nay giữa 2 đối thủ khu vực làm dấy lên lo ngại các cường quốc thế giới sẽ bị lôi kéo vào vòng chiến, đồng thời đe dọa sự ổn định của khu vực vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả từ chiến tranh Gaza.
Phát biểu trước các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng hôm 18/6, Tổng thống Donald Trump từ chối tiết lộ liệu ông đã đưa ra quyết định có tham gia chiến dịch không kích của Israel hay chưa. “Tôi có thể làm. Cũng có thể không. Ý tôi là, chẳng ai biết tôi sẽ làm gì,” ông nói.
Trong một tuyên bố sau đó, ông Trump cho biết các quan chức Iran muốn tới Washington để đàm phán và rằng “chúng tôi có thể thực hiện điều đó.” Tuy nhiên, ông nói thêm: “Giờ thì có lẽ đã hơi muộn cho các cuộc đàm phán như vậy.”
Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã bác bỏ lời kêu gọi đầu hàng trước đó của ông Trump trong một bài phát biểu ghi hình phát trên truyền hình. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông kể từ ngày 13/6.
Rạng sáng 13/6, Israel phát động chiến dịch “Sư tử trỗi dậy”, nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran. Chưa đầy 24 giờ sau, Iran tiến hành đợt phản công bằng tên lửa.
Trong những ngày tiếp theo, Tel Aviv và Tehran tiếp tục đáp trả lẫn nhau bằng nhiều đợt không kích và tên lửa. Cả 2 bên đều thừa nhận có thương vong và nhiều mục tiêu bị đánh trúng trên lãnh thổ của mình, mặc dù đều cho rằng mức độ thiệt hại là giới hạn.