Vũ khí chính chống UAV cảm tử - tên lửa 9M333 đã được giao cho Quân đội Nga
GD&TĐ - Tập đoàn Kalashnikov đã xuất xưởng thêm một lô tên lửa phòng không 9M333 nữa, nằm trong kế hoạch hợp đồng năm 2026.
GD&TĐ - Tập đoàn Kalashnikov đã xuất xưởng thêm một lô tên lửa phòng không 9M333 nữa, nằm trong kế hoạch hợp đồng năm 2026.
GD&TĐ - Quân đội Thái Lan đang đưa trở lại biên chế các khẩu pháo phòng không tự hành M42 Duster, được chế tạo trên khung gầm xe tăng hạng nhẹ M41 sau thời gian dài niêm cất bảo quản.
GD&TĐ - Tập đoàn Kalashnikov của Nga đã chỉnh sửa lại tên lửa chống tăng Vikhr để chống lại máy bay không người lái trên chiến trường.
GD&TĐ - Chuyên gia quân sự Timoshenko nhận định hệ thống vũ khí laser Perun hiệu quả khi chống lại UAV chỉ trong điều kiện lý tưởng.
GD&TĐ - Hệ thống pháo phòng không ZU-23-2 sau khi được trang bị kính ngắm điện tử và máy tính đã có khả năng tính toán quỹ đạo bay của UAV.
GD&TĐ - Nga giới thiệu loại đạn nổ trên không cỡ 30mm lập trình tự động, nhằm tăng hiệu quả tiêu diệt drone linh hoạt.
GD&TĐ - Leonardo vừa trình làng hệ thống Hystrix 76 ADS, giải pháp phòng thủ hiện đại giúp tiêu diệt drone và lấp khoảng trống lá chắn.
GD&TĐ - Công ty Babcock của Anh đã bắt đầu phát triển một bệ phóng trên biển cho tên lửa phòng không siêu nhỏ Mark 1 đầy triển vọng của Estonia.
GD&TĐ - Allag-E của EDGE, máy bay đánh chặn UAV, tốc độ 250 km/h, hạ mục tiêu bay 200 km/h bằng đầu đạn 1,7 kg.
GD&TĐ - Tên lửa APKWS đã được phóng từ phiên bản cải tiến của UAV hạng nặng Malloy T-150 do Vương quốc Anh cung cấp cho Ukraine.
GD&TĐ - Triển lãm vũ khí lớn nhất Đông Âu MILEX-2025 trình làng loạt hệ thống phòng không Tor hiện đại, đánh dấu hợp tác sâu rộng giữa Nga và Belarus.
GD&TĐ - Mỹ phát triển công nghệ động cơ mới giúp tên lửa Stinger truy đuổi UAV từ khoảng cách vượt trội.