Thử nghiệm thành công tên lửa Hetz-3: Israel tự tin trước mọi đối thủ

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Israel cho biết, Israel đã tiến hành thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Hetz-3, có khả năng đánh chặn các mục tiêu ngoài bầu khí quyển Trái đất. Các cuộc thử nghiệm được tiến hành ở Alaska cùng với quân đội Mỹ.

Tên lửa Hetz-3 đã được Israel phóng thành công với sự giúp đỡ của Mỹ.
Tên lửa Hetz-3 đã được Israel phóng thành công với sự giúp đỡ của Mỹ.

Theo Bộ Quốc phòng Isreal, trong các lần phóng thử nghiệm, Hetz-3 đã thể hiện thành công khả năng đánh chặn các mục tiêu ngoài khí quyển ở độ cao lớn. Các thử nghiệm được tiến hành ở Alaska để có thể kiểm tra được đầy đủ những khả năng của tên lửa.

Thành công của hệ thống phòng thủ tên lửa Hez-3 do Israel và Mỹ cùng phát triển đã nâng tầm các hệ thống phòng thủ tên lửa Israel. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Benjamin Netanyahu cho rằng, "sự thành công của các vụ phóng thử đã vượt qua những gì chúng ta có thể tưởng tượng".

Theo lời ông Benjamin Netanyahu, tổ hợp đã đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo ở tốc độ và độ cao mà trước đây các hệ thống phòng thủ tên lửa của Israael không thể đạt được.

“Ngày nay, Israel có khả năng chống lại các tên lửa đạn đạo được bắn từ Iran hay bất cứ nơi nào khác. Đây là một thành tựu to lớn về an ninh của đất nước chúng ta.”, trích lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel.

Trước đó đã có thông báo rằng Israel đã phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp, có khả năng bảo vệ đất nước khỏi tất cả các loại tên lửa hiện có.

Cấp độ phòng thủ đầu tiên được cung cấp bởi hệ thống phòng không Iron Dome. Lớp thứ hai được đảm bởi hệ thống phòng thủ tên lửa Magic Wand, Hetz-2 (Strela-2) và các bản hiện đại hóa của tổ hợp phòng không Mỹ Patriot. Hệ thống mới "Hetz-3" cung cấp cấp lớp bảo vệ thứ ba cho lãnh thổ Israel và được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong môi trường chân không.

Vào tháng 3 năm nay, có thông tin rằng Israel đã cũng Mỹ tiến hành các cuộc thử nghiệm đối với hệ thống phòng thủ tên lửa Prash David hiện đại hóa.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.