Thủ lĩnh sinh viên “văn võ song toàn” Đỗ Văn Dệ

Năng động, sáng tạo, đầy nhiệt huyết là những điều luôn thường trực trong con người Đỗ Văn Dệ – một thủ lĩnh sinh viên của ngày nay.
Thủ lĩnh sinh viên “văn võ song toàn” Đỗ Văn Dệ

Với đam mê hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cộng thêm việc nỗ lực hết mình cho sự nghiệp học tập của bản thân đã khiến anh trở thành tấm gương của nhiều lớp sinh viên trẻ noi theo.

Khác với nhiều bạn trẻ, con đường mà Dệ chọn có phần khó khăn khi quyết định gắn bó với âm nhạc truyền thống. Đây cũng là bước ngoặt lớn của chàng sinh viên miền quê của Sông Hương – Núi Ngự, bởi từ đây hoài bão, ước mơ sau nhiều năm ấp ủ đã chuyển thành hiện thực.

Câu châm ngôn “Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng” luôn được Dệ áp dụng trong việc học tập. Vẫn đang là sinh viên năm cuối tại Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, nhưng anh đã có trong tay hàng chục giải thưởng và Danh hiệu cao quý như: Hai năm liên tiếp Đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương 2011 – 2012;

Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Tổng cục Chính trị trao tặng 2012, Huy chương Bạc tại Liên hoan Nhạc cụ truyền thống các Dân tộc Việt Nam 2012; Danh hiệu “10 Gương mặt thanh niên tiêu biểu” Cấp Tổng cục chính trị năm 2011 và 2013; Giải thưởng “Sao tháng giêng” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng 2014…

Bằng những cố gắng và thể hiện xuất sắc, Dệ sớm chinh phục được lòng tin của thế hệ đi trước và giao giữ chức vụ Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn Nghệ thuật Dân tộc và Miền núi, Đoàn cơ sở là nơi hội tụ của các con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trên mọi miền tổ quốc.

Với một bí thư tuổi đời còn rất trẻ, Dệ gặp phải rất nhiều thách thức bởi không chỉ bất đồng về quản điểm, ý kiến trong mọi lĩnh vực học tập cũng như các hoạt động đoàn thể mà mỗi người còn bị chi phối bởi yếu tố văn hoá đặc thù, nhận thức vùng miền…

Bằng tất cả sự cố gắng đi sâu, bám sát tới từng đoàn viên trong chi đoàn để tìm hiểu, nắm bắt tâm lí của họ để từ đó có những biện pháp giải quyết, Dệ đã thành công trong việc gắn bó các cá nhân lại với nhau tạo nên một tập thể đoàn kết.

Ngoài ra, anh còn luôn tâm niệm, muốn đẩy mạnh phong trào hoạt động Đoàn có hiệu quả, Bí thư – đầu tàu cần phải đặt lợi ích của tập thể lên trên hết.

Từ niềm đam mê đó đã vun đắp cho Dệ sự cần cù, chịu khó và sáng tạo trong mọi lĩnh vực. Trong những năm qua Đỗ Văn Dệ đã lập ra nhiều đề án, xây dựng nhiều mô hình thực tiễn, điển hình tiên tiến đã áp dụng triệt để được các cơ quan từ Trung ương đến Nhà trường ghi nhận và đánh giá cao như mô hình “Thanh niên tự giác, tự quản, tự rèn”; “Đội thanh niên tình nguyên”; Ban nhạc dân tộc “Đất Việt”; “CLB Hành trình Đỏ”…

Bên cạnh cương vị thủ lĩnh áo xanh thanh niên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, anh còn là thủ lĩnh áo đỏ trong hoạt động tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và nhiều chức vụ, tổ chức khác nhau như: Chủ tịch Hội Sinh viên Huế tại Hà Nội, Phó chủ nhiệm CLB Hành trình Đỏ Trung ương, Phó Ban thường trực Ban khuyến học và từ thiện Huế tại Hà Nội, Ban Chủ Nhiệm CLB “sẻ chia sự sống” thuộc trung tâm điều phối Quốc gia về hiến mô tạng…

Ngoài ra, Dệ còn tham gia rất nhiều hoạt động “thiện nguyện” trao quà từ thiện tại các tình vùng sâu, vùng xa như: huyện Pác Nậm – Tỉnh Bắc Kạn, huyện Mường Tè – Tỉnh Lai Châu, huyện A Lưới và huyện Phú Vang – Tỉnh TT. Huế…

Đặc biệt các ngày hội hiến máu lớn trong năm tại Thủ Đô, không thể thiếu mặt Đỗ Văn Dệ với nhiều vai trò khác nhau, gần đây nhất Dệ được BTC Lễ Hội Xuân Hồng 2015 và Trung tâm tình nguyện Quốc gia trao chứng nhận, ghi nhận về sự đóng góp của Dệ cho các sự kiện.

Không chỉ năng nổ trong các hoạt động tình nguyện, Đỗ Văn Dệ còn gặt hái được những thành công nhất định trong học tập. Dệ luôn là sinh viên giỏi toàn diện, được Nhà trường ghi nhận và đánh giá cao.

Điều đó thể hiện phần nào qua những bằng khen như: Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” từ năm 2007 – 2012 do Tổng cục chính trị trao tặng;

Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tham gia diễu, duyệt binh tại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do Bộ tổng Tham mưu trao tặng 2010;

Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hành trình Đỏ năm 2014 do Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng (Dệ là trong số 120 TNV Xuất sắc nhất toàn Quốc tham gia cuộc trường chinh xuyên Việt 32 ngày đêm để tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh); chứng nhận vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 – 2014 do Nhà trường trao tặng;

Một thủ lĩnh năng động vẹn toàn cả học với hành Đỗ Văn Dệ đã tạo ra nhiều thành tích ý nghĩa trong quãng đời sinh viên. Phần thưởng cao quý đó không chỉ đem đến vinh quang đối với cá nhân anh mà còn là niềm vinh dự tự hào đối với toàn trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Đỗ Văn Dệ là một trong những hạt nhân tích cực cho thế hệ trẻ vì tương lai, thế hệ sinh viên Việt Nam của thời đại mới, đồng thời là tấm gương sáng để cho các thế hệ sinh viên lớp sau noi theo.

Theo Hoa học trò
Là Thị Vân (đứng thứ 3 từ trái sang, hàng 2) và bạn bè thực tập tại Trường Mầm non Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La. Ảnh: NVCC.

Nữ sinh người Thái đam mê môn võ Boxing

GD&TĐ - Hiện đang học ngành Giáo dục mầm non tại Trường ĐH Tây Bắc, Là Thị Vân, người dân tộc Thái, còn có niềm đam mê với môn thể thao đối kháng Boxing.
Ảnh minh họa/INT

Cú hích từ Nga

GD&TĐ - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 1/6 tuyên bố việc Nga tiến hành cuộc chiến tại Ukraine đã đánh thức NATO sau nhiều năm chia rẽ.