Nguyên nhân vụ cháy biệt thự ở Quảng Ninh khiến 1 người tử vong

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã cung cấp những thông tin liên quan đến nguyên nhân gây ra vụ cháy biệt thự ở Quảng Ninh khiến 1 người tử vong.

Ngọn lửa bùng phát từ khu vực tầng 1 của biệt thự và nhanh chóng lan rộng sang các khu vực khác.
Ngọn lửa bùng phát từ khu vực tầng 1 của biệt thự và nhanh chóng lan rộng sang các khu vực khác.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại một biệt thự tại tổ 7, khu Diêm Thủy (phường Cẩm Bình, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) khiến 1 người tử vong, ngày 13/4, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ hỏa hoạn.

Theo đó, nguyên nhân được xác định là do chập điện. Vụ hỏa hoạn được xác định xuất phát từ gian bếp sau đó nhanh chóng lan sang các khu vực khác. Do nội thất bên trong tầng 1 của biệt thự làm bằng gỗ nên đám cháy bùng phát dữ dội và thiêu rụi nhiều tài sản.

Cơ quan chức năng cho hay, vụ hỏa hoạn khiến nhiều đồ đạc tại khu vực tầng 1 và tầng 2 của biệt thự bị hư hỏng nặng. Bề mặt tường cũng bị ám khói đen kịt. Trong khi đó, từ khu vực tầng 3 trở lên ít chịu ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn.

Trước đó, theo báo cáo của Công an TP. Cẩm Phả, vào khoảng 10h ngày 12/4, căn biệt thự khá nổi tiếng tại có địa chỉ tại phường Cẩm Bình (TP. Cẩm Phả) của ông Đỗ Xuân H. (một doanh nhân có tiếng tại Quảng Ninh) xảy ra hỏa hoạn.

Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bùng phát lan sang các khu vực khác gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, trong biệt thự có 2 người. Khi đó một người giúp việc đã nhanh chóng thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bùng lên dữ dội trong khi đó, người nữ chủ nhà (vợ ông H.) bị mắc kẹt tại khu vực tầng trên.

Nạn nhân được giải cứu và đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cẩm Phả nhưng người này đã tử vong sau đó. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cho biết nữ bệnh nhân trong vụ hỏa hoạn của tòa lâu đài trên địa bàn được xác định tử vong trước khi được đưa tới viện do vết thương quá nặng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).