Toàn bộ không gian trưng bày tại triển lãm đã được bán hết gần hai tháng trước khi khai mạc, trong khi số lượng nhà triển lãm đã lên tới gần 1.000 - con số cao nhất trong lịch sử sự kiện, theo thông báo từ bộ phận báo chí của trung tâm triển lãm và hội nghị Targi Kielce.
Trong số những sản phẩm mới được công bố, ban tổ chức đã đề cập đến màn ra mắt toàn cầu của hệ thống UAV tàng hình GLADIUS II từ tập đoàn WB của Ba Lan.
Hiện tại, thông tin được biết là lần đầu tiên trong lịch sử sự kiện, Canada sẽ trở thành quốc gia dẫn đầu MSPO.
Nước này sẽ tổ chức triển lãm quốc gia riêng, nơi 82 công ty Canada sẽ giới thiệu sản phẩm từ quang điện tử và hàng không vũ trụ đến an ninh mạng và hệ thống radar.
Ban tổ chức hứa hẹn sẽ biến hội nghị quốc gia dẫn đầu, được tổ chức vào ngày 9/9, thành sự kiện trọng điểm của năm nay.
Trong khi đó, hiện số lượng các doanh nghiệp Ukraine tham gia MSPO 2026 là 25, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên.
Hầu hết các công ty đều tập trung dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng Ukraine (NAUDI), và hiệp hội này sẽ triển khai 2 gian hàng chung.
Một số công ty khác cũng tham gia triển lãm với các gian hàng riêng biệt. Nổi bật nhất trong số đó là Fire Point - nhà phát triển UAV tầm xa dòng FP-1 và nhà sản xuất tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, hiện đang nghiên cứu tên lửa đạn đạo FP-7.
Triển lãm quốc gia hàng đầu là một phần không thể thiếu của MSPO kể từ năm 2004.
Trong suốt thời gian này, Đức, Israel, Thụy Điển, Ý, Na Uy, Anh và các nước thuộc Nhóm Visegrad, Pháp, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc (hai lần), Ba Lan (ba lần) đã giới thiệu tiềm năng quốc phòng của mình tại sự kiện này.
Theo ban tổ chức, triển lãm MSPO 2025 lần thứ 33 năm ngoái đã thu hút hơn 800 công ty từ 35 quốc gia, các đoàn đại biểu từ 42 quốc gia và gần 40.000 khách tham quan.