Canada sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả theo nguyên tắc “đồng USD đổi đồng USD” sau khi Mỹ áp mức thuế 50% đối với hàng hóa Canada, Thủ tướng Mark Carney cho biết trong tuyên bố, sau khi các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ đổ vỡ.
Vòng đàm phán căng thẳng mới nhất kéo dài 3 ngày, nhằm khép lại nhiều tháng thương lượng giữa Mỹ và Canada, trong bối cảnh các biện pháp thuế quan trả đũa lẫn nhau đe dọa đẩy 2 nước vào một cuộc chiến thương mại toàn diện.
“Canada sẽ áp mức thuế tương ứng với những mức thuế đó, theo nguyên tắc đồng USD đổi đồng USD, để bảo vệ người lao động và doanh nghiệp của chúng tôi”, tuyên bố nêu.
Thủ tướng Canada nhấn mạnh “những thay đổi vào phút chót trong các điều khoản do Mỹ đề xuất là không công bằng, không mang lại hiệu quả kinh tế và đặt ra nghi vấn về độ tin cậy của bất kỳ thỏa thuận nào”.
Trước đó cùng ngày, chính quyền Tổng thống Donald Trump viện dẫn Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930, một quy định hiếm khi được sử dụng, cho phép nguyên thủ quốc gia áp mức thuế lên tới 50% đối với hàng nhập khẩu từ những nước bị cho là đã đối xử không bình đẳng hoặc phân biệt đối xử với thương mại Mỹ.
Các mức thuế này có hiệu lực ngay sau nửa đêm ngày 22/8, áp dụng đối với khoảng 5% lượng hàng xuất khẩu của Canada sang Mỹ, trong đó có các mặt hàng từ ván ép, xi măng đến rượu vang và gậy khúc côn cầu, theo truyền thông phương Tây.
Tranh chấp bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và tái diễn sau khi ông trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái, áp dụng các mức thuế trên diện rộng đối với hàng nhập khẩu từ nhiều nước, trong đó có Canada, Mexico, China, EU và Japan.
Ông Trump một lần nữa cáo buộc các đối tác thương mại của Mỹ hưởng lợi không công bằng từ việc tiếp cận thị trường nước này.
Đầu tuần này, ông Trump đã hoãn áp mức thuế 50%, vốn dự kiến có hiệu lực ngày 19/8, để các nhà đàm phán có thêm thời gian đạt được thỏa thuận.
Khi đó, ông Trump cho biết Mỹ và Canada đã nhất trí khôi phục dự án đường ống Keystone XL, vốn được lên kế hoạch vận chuyển dầu của Canada tới Mỹ, trong khi ông Carney cho biết 2 bên đã đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán thương mại.
Hãng AP dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump cho biết Canada đã tìm kiếm những nhượng bộ từ Mỹ đối với các mức thuế mà Tổng thống Mỹ trước đó áp dụng lên thép, nhôm, ô tô và gỗ, nhưng Mỹ đến nay chưa thể hiện thiện chí nhượng bộ.
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết trong một tuyên bố ngay sau nửa đêm rằng dù Mỹ đề nghị dành cho Canada “đối xử tốt nhất trong số các nhà xuất khẩu lớn vào thị trường của chúng tôi”, những yêu cầu mới và việc Canada rút lại một số cam kết khác đã “làm đảo lộn sự cân bằng thận trọng” mà hai bên đạt được trong những ngày gần đây.
Bình luận về các mức thuế của Mỹ, Chủ tịch Phòng Thương mại Canada Candace Laing gọi sự đổ vỡ trong đàm phán là “một đòn giáng mạnh vào năng lực cạnh tranh của Bắc Mỹ trong cuộc tranh chấp thương mại tự gây tổn hại này”.
Bà cảnh báo: “Người Mỹ sẽ phải chứng kiến chi phí tăng lên, còn người Canada sẽ chứng kiến khách hàng, đầu tư và các doanh nghiệp nhỏ biến mất”.
Tuy nhiên, ông Carney cam kết sẽ đưa ra thêm các biện pháp hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp Canada trong những ngày tới, đồng thời đa dạng hóa các mối quan hệ đối tác của nước này ở nước ngoài.