“Mắt thần” trong công tác phòng chống dịch ở Đà Nẵng

GD&TĐ-Những ngày này, khi Đà Nẵng thực hiện 7 ngày “ai ở đâu thì ở đó”, thì camera an ninh hay còn gọi là “mắt thần” trong thành phố đã trợ giúp lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ, việc ra ngoài của người dân.

Camera an ninh (khoanh đỏ) tại các kiệt, hẻm ở thành phố Đà Nẵng.
Camera an ninh (khoanh đỏ) tại các kiệt, hẻm ở thành phố Đà Nẵng.

Giám sát 24/24

Do tình hình dịch bệnh, người dân Đà Nẵng được yêu cầu ở yên tại nhà suốt 7 ngày. Theo đó, từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8, mọi người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, thực hiện nghiêm “ai ở đâu thì ở đó”, không được di chuyển ngoài đường. Thành phố yêu cầu người dân thực hiện tuyệt đối chủ trương nhà cách ly với nhà; không di chuyển ra, vào thành phố, trừ những người được phép tham gia vào các hoạt động theo quy định.

Để quản lý chặt chẽ tình trạng người dân không được ra khỏi nhà khi không cần thiết, lực lượng công an đã thành lập hàng trăm tổ kiểm soát tuần tra lưu động khắp các tuyến đường lớn nhỏ, các kiệt, hẻm... ở trung tâm thành phố để nhắc nhở và xử phạt.

Trong thời điểm dịch bùng phát, chính quyền ra quyết định tạm dừng các hoạt động, mọi người dân không được ra đường thì các “mắt thần” đã phát huy tác dụng trong công tác phòng chống dịch.

Được biết, từ năm 2016, các phường, quận trung tâm TP Đà Nẵng huy động nguồn lực xã hội hóa lắp đặt camera, thực hiện phong trào phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Đến nay, trên toàn TP Đà Nẵng đã lắp đặt hàng chục nghìn camera an ninh tại khu dân cư, hệ thống camera quan sát, giám sát, xử lý vi phạm giao thông.

Đây được xem là “mắt thần” của thành phố trong việc góp phần nâng cao hiệu quả quản lý an ninh trật tự, an toàn giao thông.  

Vừa ngồi xem camera an ninh ở địa bàn mình quản lý, bà Trương Thi Kép (61 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố 70, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) cho biết, bà phụ trách tổ Covid cộng đồng của tổ.

Khi Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội, cấm người dân ra đường, bà đã lập nhóm zalo với hàng trăm thành viên là đại diện các hộ gia đình trong tổ. Để từ đó, bà tuyên truyền và nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch của thành phố.

Bà Kép chia sẻ, “7 ngày chỉ ở trong nhà khiến nhiều người cảm thấy bí bách, nên việc nhiều người dân ra trước nhà ngồi hóng gió là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, những điều này lại vi phạm phòng chống dịch. Nên tôi ngồi camera thấy người ra ngồi trước cửa là nhắn tin vào nhóm zalo nhắc nhở ngay”.

Bà Kép ngồi xem camera nếu thấy người dân trong tổ ra ngoài thì bà nhắc nhở.
Bà Kép ngồi xem camera nếu thấy người dân trong tổ ra ngoài thì bà nhắc nhở.

Cũng theo bà Kép, hệ thống camera này được lắp cách đây mấy năm, thời điểm chính quyền thành phố vận động người dân chung tay lắp camera để giám sát an ninh trật tự trong các kiệt, hẻm, khu dân cư.

“Hệ thống này Công an phường cũng giám sát trực tiếp, tôi nhắc nhở bà con phải ở yên trong nhà, nếu ra khỏi nhà vi phạm quy định phòng, chống dịch sẽ bị phạt ngay. Nhìn chung bà con trong tổ đều chấp hành tốt chủ trương”, bà Kép chia sẻ.

Người dân chấp hành quy định tốt

Tại Tổ 29 (phường Bình Hiên, quận Hải Châu), hệ thống camera giám sát cũng phát huy hiệu quả tích cực trong việc giám sát người dân trong thời điểm "ai ở đâu thì ở đó”.

Tổ Covid-19 cộng động tại đây có 6 thành viên. Mỗi ngày chia nhau quan sát hệ thống camera, những người còn lại chốt trực tại các kiệt, hẻm vào tổ, phân phát thực phẩm cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Mỹ (59 tuổi) Tổ trưởng Tổ dân phố 29 (phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho hay, toàn tổ dân phố có 73 hộ dân. Trong đó có 4 camera an ninh hoạt động 24/24.

Qua hệ thống giám sát, công an phường và tổ dân phố dễ dàng kiểm soát được việc ra khỏi nhà của người dân.

“Tổ Covid cộng đồng luôn tuyên truyền và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động ra ngoài không cần thiết của người dân. Từ hôm thực hiện 7 ngày ai ở đâu thì ở đó, đến nay chưa có người dân nào vi phạm, người dân trong tổ dân phố chấp hành quy định phòng, chống dịch rất tốt”, ông Mỹ cho hay.

Ông Mỹ đang trực tại đầu kiệt dẫn vào tổ dân phố 29 (phường Bình Hiên, quận Hải Châu).
Ông Mỹ đang trực tại đầu kiệt dẫn vào tổ dân phố 29 (phường Bình Hiên, quận Hải Châu). 

Có thể thấy, trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thì ngoài việc tuần tra kiểm soát của các lực lượng, ý thức chấp hành quy định của người dân luôn là điều quyết định trong mọi chính sách phòng dịch.

Bên cạnh đó, còn có sự hỗ trợ đắc lực từ hệ thống camera an ninh, tiếp tục thể hiện vai trò tích cực trong thời điểm thành phố thực hiện 7 ngày “ai ở đâu thì ở đó”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...