Xử phạt tài xế đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên trên quốc lộ 2

GD&TĐ - Công an tỉnh Tuyên Quang xử phạt với tài xế điều khiển ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 2.

Lái xe G làm việc với cơ quan chức năng.
Lái xe G làm việc với cơ quan chức năng.

Sáng 7/2, theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt trường hợp tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ.

Theo đó, khoảng 15h40 phút, ngày 6/2 tại Km170+200 đường quốc lộ 2 (thuộc thôn Cây Đa, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) ô tô đầu kéo biển số 89E-003.XX, kéo theo sơ mi rơ móc biển số 89R-013.XX (di chuyển đi theo hướng Tuyên Quang đi Hà Giang). Khi gặp tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đang làm nhiệm vụ dẫn đoàn lãnh đạo Đảng, nhà nước di chuyển theo hướng Hà Giang đi Tuyên Quang thì tài xế xe này có hành vi gây cản trở, nguy hiểm cho đoàn xe ưu tiên.

Phòng CSGT đã nhanh chóng xác minh được lái xe là Vương Đình G. (SN 1987, trú tại tỉnh Hưng Yên) và mời đến làm việc.

Quá trình làm việc lái xe khai nhận trong quá trình lưu thông trên đường đã gặp một đoàn xe trong đó có 3 xe ô tô con của CSGT đang phát tín hiệu ưu tiên đi phía trước thông báo. Tuy nhiên, ông G. đã không giảm tốc độ hoặc dừng lại mặc dù đường cong cua và trơn trượt do trời mưa nên khi phanh gấp đã làm thùng xe bị văng, rê sang phần đường của đoàn xe ưu tiên.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản đối với ông G về hành vi: "Gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ". Với lỗi này, tài xế G. sẽ bị xử phạt từ 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thách thức của WHO

GD&TĐ - Ngày 6/2, thêm một quốc gia quan trọng tại châu Mỹ là Argentina theo chân Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Minh họa/INT

Lại 'chặt chém' du khách

GD&TĐ - Hôm 4/2, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết nói về một vụ 'chặt chém' du khách xảy ra tối 3/2 tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

Binh sĩ NATO trong một cuộc tập trận tại Estonia năm 2024.

Lỗ hổng nghiêm trọng của NATO

GD&TĐ - Các nước EU thành viên của NATO không cải thiện được khả năng triển khai nhanh các lực lượng lớn trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang.