Đà Nẵng phát triển dựa trên 3 trụ cột chính

GD&TĐ - Tại chương trình Tọa đàm mùa xuân 2019 do Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng tổ chức vào sáng nay, (1/3), Bí thư thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết, Đà Nẵng tập trung phát triển TP trên 3 trụ cột chính gồm Du lịch, Công nghiệp công nghệ cao và Kinh tế biển.

Lễ ký kết Hợp đồng lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng tại chương trình Tọa đàm mùa xuân
Lễ ký kết Hợp đồng lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng tại chương trình Tọa đàm mùa xuân

Chương trình “Tọa đàm mùa xuân” 2019 có sự tham gia của hơn 500 đại biểu đến từ các bộ, ngành Trung ương, cac cơ quan đại sứ quán, lãnh sự quán, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự.

Tọa đàm mùa xuân 2019 được xem là dịp để cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế chia sẻ những cảm nhận, đánh giá về môi trường đầu tư nhằm giúp TP Đà Nẵng tiếp tục cải cách hành chính, tạo môi trường và địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư hiện hữu và tương lai mở rộng sản xuất và kinh doanh.

Đà Nẵng trao giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án với tổng giá trị gần 500 triệu USD
Đà Nẵng trao giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án với tổng giá trị gần 500 triệu USD

Cùng với hoạt động chính là trao đổi giữa lãnh đạo thành phố với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tại chương trình Tọa đàm mùa xuân 2019, TP Đà Nẵng đã trao giấy chứng nhận đầu tư và thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn đầu tư đạt gần 4 tỷ USD.

Chương trình Tọa đàm mùa xuân ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong công tác định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng
 Chương trình Tọa đàm mùa xuân ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong công tác định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng 

Phát biểu bế mạc tại buổi Tọa đàm mùa xuân 2019, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: Bản quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030 sẽ định vị được Đà Nẵng ở đâu trong khu vực và quốc tế; sẽ xác định rõ các định hướng phát triển ngành, lĩnh vực cần ưu tiên, kèm theo không gian và nguồn lực phát triển trong sự kết nối không chỉ trong nội bộ Đà Nẵng, mà còn với các địa phương khác trong nước và quốc tế. 

Đà Nẵng chọn năm 2019 là Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2019. Bí thư Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, thành phố quyết tâm triển khai các chương trình hành động cụ thể để xây dựng và thiết lập một môi trường đầu tư thật sự minh bạch và trong sạch; đồng thời, đẩy mạnh hỗ trợ đối với các doanh nghiệp đang đầu tư tại thành phố Đà Nẵng, không chỉ đối với các nhà đầu tư lớn, chiến lược mà còn thực sự quan tâm đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển trở thành các doanh nghiệp lớn, đủ sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế thời gian đến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ