Các bộ, ngành nỗ lực và quyết liệt bảo vệ trẻ em

GD&TĐ - Thực hiện ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Ủy viên thường trực Ủy ban quốc gia về trẻ em Nguyễn Thị Hà đã có các buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể về một số nội dung, giải pháp tăng cường công tác bảo vệ trẻ em.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu trong cuộc làm việc tại Bộ VH-TT&DL (ảnh nguồn Molisa)
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu trong cuộc làm việc tại Bộ VH-TT&DL (ảnh nguồn Molisa)

Tại Bộ GD&ĐT, lãnh đạo hai Bộ đã thảo luận và thống nhất thực hiện các nhóm giải pháp chung về: cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương; về công tác truyền thông, nâng cao trách nhiệm của phụ huynh, gia đình và người dân trong bảo vệ trẻ em; về giáo dục kiển thức pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình cho học sinh; về đào tạo kỹ năng, phương pháp xử lý tình huống cho giáo viên; về giáo dục về đạo đức, lòng yêu nghề, yêu trẻ và sự gương mẫu của thầy cô giáo. Ưu tiên thực hiện ngay một số giải pháp cụ thể đối với từng cấp học để hạn chế tình trạng bạo lực học đường.

Trong thời gian tới, sẽ phối hợp chỉ đạo các địa phương rà soát tất cả các nhà trẻ, cơ sở giáo dục mầm non, nhất là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; yêu cầu các nhà trường thực hiện đúng Thông tư số 31/2017 của Bộ GD&ĐT về việc thành lập tổ tư vấn, hỗ trợ học sinh do đại diện lãnh đạo nhà trường làm tổ trưởng.

Làm việc với Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, can thiệp bảo vệ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục; tham mưu Đề án về “Giáo dục cha mẹ”; xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội phụ nữ các cấp về công tác bảo vệ trẻ em; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Trẻ em tại các địa phương, đơn vị; tổ chức các hoạt động truyền thông, hướng dẫn phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn giao thông, đuối nước trẻ em.

Tập trung hướng dẫn thành lập và hoạt động nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em và mạng lưới những người tham gia công tác bảo vệ trẻ em cấp xã; xây dựng mô hình Câu lạc bộ an toàn cho phụ nữ và trẻ em; tổ chức “Ngày hội cho mẹ và bé”.

Thống nhất với Bộ VH-TT&DL phối hợp triển khai chiến dịch truyền thông về phòng, chống đuối nước trẻ em; tổ chức Ngày hội xuống nước để thúc đẩy phong trào dạy bơi, học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước; tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tác phẩm nghệ thuật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; quảng bá về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111) tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, giải trí; xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tuyên truyền, giáo dục người lớn và trẻ em giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và một số hoạt động cụ thể khác hướng tới Ngày gia đình Việt Nam năm 2019.

Việc Bộ LĐ-TB&XH - cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia về trẻ em chủ động làm việc thống nhất các hoạt động phối hợp với lãnh đạo các Bộ, Ngành ngay sau khi có chỉ đạo của Chính phủ và Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em, thể hiện sự nỗ lực và quyết liệt của các bộ, ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ trẻ em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ