Thí sinh nên đặt nguyện vọng 1 là nguyện vọng mà mình mong muốn nhất

GD&TĐ - Theo PGS.TS Trần Trung Kiên - Trưởng phòng Tuyển sinh (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội), thí sinh cần cân nhắc kỹ càng trước khi điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng.

Thí sinh phấn khởi sau khi kết thúc bài thi Ngoại ngữ - Kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Sỹ Điền
Thí sinh phấn khởi sau khi kết thúc bài thi Ngoại ngữ - Kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Sỹ Điền

PGS Trần Trung Kiên nhắc lại: Theo quy định, thời gian thí sinh thay đổi nguyện vọng (online) từ 22-29/7, và nếu sử dụng phiếu thay đổi nguyện vọng thì thời gian từ 22-31/7. Chính vì vậy, thí sinh cần cân nhắc kỹ càng trước khi điều chỉnh nguyện vọng.

Theo PGS Trần Trung Kiên, thí sinh có thể căn cứ trên điểm thi của mình, phổ điểm, những dự báo của các trường và có thể tham vấn thêm các chuyên gia, các thầy cô làm công tác tư vấn ở các trường để có sự điều chỉnh phù hợp.

Nếu thấy mức điểm đạt được thấp hơn so với dự báo thì thí sinh nên cân nhắc thay đổi nguyện vọng. Trước tiên, cần hướng đến những ngành gần với ngành mình mong muốn, sau đó là trường đại học mà mình muốn học. Nếu thí sinh chọn trường trước thì nên xếp thứ tự ưu tiên các ngành học.

PGS Trần Trung Kiên

"Các thí sinh đã có điểm xét tuyển lớn hơn so với dự báo thì khả năng trúng tuyển rất cao, vì vậy phải đặt nguyện vọng 1 là nguyện vọng mà mình mong muốn nhất. Nếu đã đặt như vậy rồi thì không cần thay đổi" - PGS Trần Trung Kiên lưu ý.

Chia sẻ về "điểm sàn" của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, PGS Trần Trung Kiên cho biết: Điểm sàn của Trường ĐHBK Hà Nội năm 2019 sẽ được công bố sớm, mục đích là để các thí sinh có định hướng rõ ràng trong việc điều chỉnh và xắp xếp nguyện vọng.

Dự kiến sẽ có 4 mức điểm sàn như sau: 19,0 - 20,0 - 22,0 - 24,0. Trong đó "điểm sàn" nhóm ngành Đào tạo quốc tế là 19,0.

Bình luận

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng: Phải xử lý linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo các mục tiêu phát triển

Sáng 6/4, kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, việc Hoa Kỳ áp dụng chính sách thuế quan mới cũng là cơ hội để chúng ta cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại thị trường, sản xuất và xuất khẩu; do đó phải bản lĩnh, trí tuệ, bình tĩnh xử lý chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo mục tiêu ổn định, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

Ảnh minh họa.

Quý I/2025, GDP tăng 6,93%

GD&TĐ - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I năm 2025 ước tính tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất so với quý I các năm từ 2020 - 2025.