Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ bị tấn công trước thềm chung kết

Thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Australia, đại diện cho bang Queensland - Elise Chambellant mới đây đã bị thương do cố gắng can ngăn một trận ẩu đả.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ bị tấn công trước thềm chung kết

Theo Daily Mail, Elise Chambellant đến câu lạc bộ đêm tại Queensland (Australia) để dự sinh nhật một người bạn hồi đầu tuần trước.

Sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng tại phòng vệ sinh khi Elise Chambellant cố gắng can ngăn một vụ tranh cãi, ẩu đả. Kết quả là 4 người phụ nữ quay sang tấn công Elise Chambellant, đẩy cô xuống sàn nhà và đánh đập liên tiếp vào vùng mặt.

Elise Chambellant nói cô không hề quen biết nhóm phụ nữ ẩu đả tại nhà vệ sinh.

"Tôi tiến tới để ngăn trận ẩu đả nhưng mọi chuyện dường như càng trở nên tồi tệ khi những người phụ nữ lạ mặt đó cố tình đánh gãy xương tôi chỉ vì tôi can ngăn họ gây gổ", Elise Chambellant trả lời trên Daily Mail.

Thi sinh Hoa hau Hoan vu bi tan cong truoc them chung ket - Anh 1
Thi sinh Hoa hau Hoan vu bi tan cong truoc them chung ket - Anh 2

Khuôn mặt đầy vết thương của Elise Chambellant sau khi bị tấn công.

"Một cô gái cào vào mặt tôi khi tôi cố gắng tự vệ và đẩy cô ta ra. Sau đó, những người khác nhảy vào tấn công tôi", Chambellant kể lại. Người mẫu 20 tuổi chia sẻ rằng, may mắn vì cô từng được huấn luyện võ thuật nên cô mới có thể chống trả và cố gắng bảo vệ khuôn mặt mình trong khi bị đẩy ngã.

Vụ tấn công diễn ra trong khoảng 1 phút cho đến khi một người đàn ông can thiệp và kéo Elise Chambellant khỏi đám đông.

Elise Chambellant sau đó đã đến trình báo cảnh sát và được đưa đến phòng cấp cứu để tiến hành chụp X quang vùng mặt, cổ và ngực bởi các bác sĩ nghi ngờ cô bị tổn thương hộp sọ.

May mắn rằng Chambellant không bị gãy xương nhưng vùng mặt trở nên trầy xước và sưng phù.

3 ngày sau vụ tấn công, Chambellant đã đăng tải trên mạng xã hội lời bình luận về vụ việc và tần suất của những vụ tấn công hèn nhát như vậy ở Australia.

“Tôi muốn những người bạn, gia đình và đồng nghiệp của mình hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã làm điều mình nên làm để xoa dịu tình hình nhưng đây lại là thứ mà tôi nhận được. Liệu có bao nhiêu người có nguy cơ bỏ mạng vì những vụ ẩu đả vô nghĩa như vậy. Chúng ta càng không thể thỏa hiệp với cái xấu. Điều này sẽ phải chấm dứt", Chambellant chia sẻ trên Facebook.

Mặc dù bị thương nhưng Chambellant khẳng định cô vẫn có thể kịp bình phục để tham dự chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2016. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 31/8 tới.

Theo Người Đưa Tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ