Tên lửa hành trình siêu vượt âm BrahMos gây sốt sau chiến dịch Sindoor

GD&TĐ - Khoảng 15 quốc gia bày tỏ mong muốn sở hữu tên lửa BrahMos sau khi loại vũ khí này lập kỳ tích trong chiến dịch Sindoor.

Tên lửa hành trình siêu vượt âm BrahMos gây sốt sau chiến dịch Sindoor

Tên lửa BrahMos ghi dấu ấn trong chiến dịch Sindoor

Khoảng 15 quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua tên lửa hành trình siêu vượt âm tầm xa BrahMos, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết. Những vũ khí này đã được Ấn Độ sử dụng thành công trong cuộc đối đầu quân sự với Pakistan vào tháng 5.

Phát biểu tại một sự kiện hôm 13/7, ông Singh ca ngợi “vai trò nổi bật” của tên lửa BrahMos trong cuộc xung đột, mà Ấn Độ đặt tên mã là “chiến dịch Sindoor.”

“Trong chiến dịch Sindoor, tên lửa BrahMos đã đạt được một kỳ tích đáng kinh ngạc. Giờ đây, khoảng 14-15 quốc gia muốn sở hữu loại tên lửa này,” ông Singh nói.

Tên lửa được sản xuất bởi BrahMos Aerospace, một liên doanh giữa Ấn Độ và Nga, đặt tên theo 2 con sông Brahmaputra và Moscow. Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) nắm 50,5% cổ phần công ty, trong khi tập đoàn NPO Mashinostroyenia của Nga nắm giữ 49,5%.

Tên lửa BrahMos cùng với hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các căn cứ không quân và cơ sở quân sự khác của Ấn Độ trước các cuộc tấn công từ phía Pakistan trong cuộc xung đột kéo dài bốn ngày vào tháng 5.

Quan hệ quốc phòng Ấn–Nga tiếp tục được củng cố

Hiện nay, lực lượng vũ trang Ấn Độ vẫn phụ thuộc nhiều vào các thiết bị có nguồn gốc từ Nga, với khoảng 60% kho vũ khí do Nga sản xuất.

Tháng trước, ông Singh đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov bên lề cuộc họp Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Trung Quốc, thảo luận về việc cung cấp các hệ thống S-400, nâng cấp tiêm kích Su-30 MKI và mua sắm các thiết bị quân sự thiết yếu.

Trong bối cảnh Ấn Độ đang đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong nước, New Delhi đã hoan nghênh sự tham gia của Nga vào ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.

Đầu tháng này, Nga đã bàn giao một tàu hộ vệ tàng hình lớp Krivak mới cho Hải quân Ấn Độ — chiếc thứ 8 được chuyển giao trong 20 năm qua.

Con tàu này có 26% linh kiện do Ấn Độ sản xuất và được đóng tại nhà máy đóng tàu Yantar ở Kaliningrad. Các chuyên gia Ấn Độ thuộc Nhóm Giám sát Tàu chiến đã giám sát quá trình thi công.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ