Bảo tàng Hà Nội tạm đóng cửa 20 ngày

GD&TĐ - Bảo tàng Hà Nội thông báo tạm dừng đón khách tham quan từ ngày 15/7 và dự kiến mở cửa trở lại từ ngày 6/8.

Dự kiến, Bảo tàng Hà Nội mở cửa đón tiếp khách tham quan trở lại từ ngày 6/8.
Dự kiến, Bảo tàng Hà Nội mở cửa đón tiếp khách tham quan trở lại từ ngày 6/8.

Ngày 15/7, ông Nguyễn Tiến Đà – Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho biết, Bảo tàng Hà Nội vừa có thông báo tạm dừng đón tiếp khách tham quan từ ngày 15/7, nhằm tập trung mặt bằng cho công tác thi công triển lãm chuyên đề nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) do Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

bao-tang-hn-3.jpg

Dự kiến, Bảo tàng mở cửa đón tiếp khách tham quan trở lại từ ngày 6/8.

“Bảo tàng Hà Nội gửi lời cảm ơn quý khách trong và ngoài nước đã động viên, giúp đỡ và ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua. Chúng tôi hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và trở lại của quý khách sau khi nội dung trưng bày thường xuyên được hoàn thành”, ông Nguyễn Tiến Đà chia sẻ.

hien-vat-6.jpg

Hiện Bảo tàng Hà Nội là một trong những điểm đến thu hút sự chú ý đặc biệt của du khách trong và ngoài nước bởi vẻ đẹp kiến trúc cũng như cách sắp đặt trưng bày hiện vật.

Bảo tàng Hà Nội có tổng diện tích 53.963 m2, với chiều cao hơn 30m, gồm 4 tầng nổi và 2 tầng hầm. Tầng 4 có diện tích lớn nhất, các tầng dưới nhỏ dần theo kiến trúc kim tự tháp ngược.

bao-tang-hn-2.jpg

Bảo tàng Hà Nội đang lưu giữ hơn 70.000 tài liệu, hiện vật với nhiều loại hình và chất liệu khác nhau. Đây là những di sản văn hóa quý giá, giới thiệu về lịch sử phát triển hàng nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội.

hien-vat-1.jpg

Ông Nguyễn Tiến Đà cho biết, những năm qua, Bảo tàng không ngừng đổi mới hoạt động trưng bày. Ngoài trưng bày thường xuyên, trưng bày chuyên đề, trưng bày 3D, các hoạt động sáng tạo ngoại khoá… Bảo tàng còn là địa điểm thu hút các hội thảo khoa học, toạ đàm uy tín…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các hộ dân ở Ninh Bình được nhận bò từ dự án, hỗ trợ phát triển kinh tế. Ảnh: Ảnh: Thùy Dung

Điểm sáng giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Bình

GD&TĐ - Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn khó khăn.

Ảnh minh họa

Dự chi hơn 1,23 triệu tỷ đồng trong 5 năm

GD&TĐ - Việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng dân tộc thiểu số được kỳ vọng khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong giai đoạn 2026 – 2030, tổng nguồn lực dự kiến hơn 1,23 triệu tỷ đồng.