Tình yêu âm nhạc giúp nữ sinh giành Cúp vàng Liên hoan nghệ thuật châu Á 2025

GD&TĐ - Nguyễn Thanh Chúc – học trò của giảng viên, ca sĩ Đào Nguyên Vũ vừa giành Cúp Vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Asia Artist Festival 2025.

Nguyễn Thanh Chúc giành Cúp Vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Asia Artist Festival 2025.
Nguyễn Thanh Chúc giành Cúp Vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Asia Artist Festival 2025.

Sinh ra trong một gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng lại có tình yêu mãnh liệt với âm nhạc, Nguyễn Thanh Chúc (sinh năm 2004) đến từ Chương Mỹ, Hà Nội – đã từng bước khẳng định tài năng và đam mê của mình trên con đường theo đuổi âm nhạc hàn lâm, đặc biệt là dòng nhạc Opera.

Từ nhỏ, Thanh Chúc lớn lên trong không khí âm nhạc rộn ràng nhờ ông bà, bố mẹ, anh chị và đặc biệt là bác trai đã tạo điều kiện cho em được tham gia các buổi biểu diễn văn nghệ ở thôn xóm.

“Lần đầu tiên em đứng trên sân khấu khi còn chưa biết đọc chữ. Âm nhạc với em đến rất tự nhiên như một phần của tuổi thơ” – Thanh Chúc bộc bạch và cho biết, năm 18 tuổi, trước ngưỡng cửa tốt nghiệp THPT, em gặp cô Đặng Hồng Nhung – người dẫn dắt và kết nối để em có cơ hội gặp thầy giáo, ca sĩ Đào Nguyên Vũ.

thanhtrucjpg2.jpg
Thanh Chúc hiện là sinh viên năm thứ 3 hệ trung cấp, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy, Thanh Chúc thi đỗ vào khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hiện, em là sinh viên năm thứ 3 hệ trung cấp, được thầy Vũ trực tiếp giảng dạy và định hướng chuyên môn.

Mong muốn thử thách bản thân, Thanh Chúc quyết định đăng ký dự thi Liên hoan nghệ thuật châu Á - Asia Artist Festival 2025 (AAF) – một trong những sân chơi âm nhạc lớn. Tác phẩm em lựa chọn là Aria “Le violette” trích từ opera Pirro e Demetrio của Alessandro Scarlatti – một tác phẩm khó, đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc cao trong thể loại Baroque.

“Bài hát có tiết tấu nhanh, đặc biệt khó xử lý nốt cao ở cuối. Em đã phải tập luyện rất nhiều, thậm chí có lúc khóc vì không đạt được như mong muốn” – Thanh Chúc tâm sự.

Dù áp lực lớn, Thanh Chúc vẫn không ngừng cố gắng. Sự động viên từ gia đình và thầy cô là nguồn động lực to lớn giúp cô bước lên sân khấu với tất cả niềm tin. Kết quả tại cuộc thi không chỉ là sự khẳng định tài năng, mà còn là món quà tinh thần sâu sắc gửi đến thầy Đào Nguyên Vũ – người đã dìu dắt cô từ những ngày đầu chập chững trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

thanhtrucjpg1.jpg
Nguyễn Thanh Chúc chia vui cùng người thân khi giành Cúp Vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Asia Artist Festival 2025.

Kiên định theo đuổi dòng nhạc kén người nghe, Thanh Chúc hiện đang theo học dòng nhạc opera – thể loại âm nhạc hàn lâm đòi hỏi khổ luyện và kỹ thuật thanh nhạc vượt trội. Bên cạnh đó, em cũng được thầy định hướng theo dòng dân gian thính phòng – một thể loại giàu bản sắc và chiều sâu nghệ thuật. “Em vẫn luôn cố gắng học hỏi từ thầy cô, bạn bè để ngày một hoàn thiện hơn. Âm nhạc là hành trình không có đích đến, chỉ có sự trau dồi không ngừng” – Thanh Chúc bày tỏ.

Nhận xét về học trò, giảng viên – ca sĩ Đào Nguyên Vũ luôn tin rằng, người làm nghệ thuật trước hết phải có tâm hồn nhạy cảm và lòng kiên nhẫn. Ở Thanh Chúc, có cả hai điều đó.

“Khi mới gặp Chúc, em còn là cô học trò rất mộc mạc, với nhiều bỡ ngỡ. Nhưng tôi đã cảm nhận rõ sự nghiêm túc và khao khát theo đuổi âm nhạc một cách bền bỉ”- ca sĩ Đào Nguyên Vũ chia sẻ và ấn tượng nhất ở Thanh Chúc không phải là chất giọng – dù em có một chất giọng đẹp, phù hợp với thanh nhạc cổ điển – mà là tinh thần học hỏi không ngừng và thái độ cầu thị, tôn trọng nghệ thuật.

Trên lớp, em là người chăm chỉ, cầu tiến và luôn lắng nghe. Em không ngại khó, cũng không chọn con đường dễ dàng để toả sáng. Em sẵn sàng luyện tập đến kiệt sức chỉ để làm tốt một câu nhạc, xử lý đúng một sắc thái. Với tôi, đó là tinh thần quý giá nhất của một nghệ sĩ đang trưởng thành” - ca sĩ Đào Nguyên Vũ nhận xét.

thanhtrucjpg4.jpg
Thanh Chúc vẫn không ngừng cố gắng trong học tập.

Thành công đầu tiên tại cuộc thi AAF mà Chúc đạt được là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ suốt thời gian qua. Sau cuộc thi, Thanh Chúc mong muốn tiếp tục tập trung vào việc học và phát triển chuyên môn. Em dự định ra mắt các sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân, đồng thời tích cực tham gia nhiều cuộc thi trong và ngoài nước để thử sức, tích lũy kinh nghiệm, từng bước khẳng định tên tuổi.

“Giải thưởng này là bước đệm để em dám nghĩ đến những sân khấu lớn hơn. Em mong sẽ tiếp tục được sống với đam mê và chinh phục nhiều cột mốc âm nhạc mới trong tương lai” - Thanh Chúc bộc bạch.

thanhtrucjpg3.jpg
Kiên định theo đuổi dòng nhạc kén người nghe Thanh Chúc hiện đang theo học dòng nhạc opera.

Là một trong những cuộc thi đáng chú ý tại khu vực Châu Á dành cho mọi lứa tuổi, Liên hoan nghệ thuật châu Á 2025 thu hút hơn 2.600 thí sinh tham gia tranh tài từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm các nước khu vực châu Á và khắp nơi trên thế giới như: Nga, Đức, Scotland, New Zealand… Đây là cơ hội tuyệt vời để các thí sinh được tỏa sáng và trao đổi, giao lưu văn hóa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ