Việt Nam chốt ngày hội quân tiếp Nhật Bản, Saudi Arabia

GD&TĐ - Thầy trò HLV Park Hang-seo đã chốt ngày tập trung chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Nhật Bản và Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình vào tháng 11 tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tiến Dũng trong một tình huống tranh chấp với cầu thủ Trung Quốc ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022.
Tiến Dũng trong một tình huống tranh chấp với cầu thủ Trung Quốc ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022.

Việt Nam đã hoàn thành 2 lượt trận tháng 10 đối đầu với Trung Quốc và Oman. Tuy không hoàn thành mục tiêu có điểm, nhưng đội phải nhanh chóng quên đi thất bại để chuẩn bị cho lượt trận thứ 5 và thứ 6 trong tháng 11.

Ngày 14/10, đội tuyển Việt Nam từ Oman về nước, hành trình sẽ quá cảnh ở UAE. Tại đây, HLV Park Hang-seo và 3 cầu thủ gồm thủ môn Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh sẽ tách đoàn, hội quân cùng U23 Việt Nam đang tập huấn ở Tây Á.

Các tuyển thủ sau khi về nước sẽ nghỉ ngơi 10 ngày, trước khi chính thức hội quân trở lại vào 25/10 để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Nhật Bản và Saudi Arabia. Đợt tập trung này, nhiều khả năng Tuấn Anh và Tấn Trường - 2 cầu thủ không được đăng ký thi đấu trận thua Oman 1-3 vẫn sẽ góp mặt.

Khả năng lên tuyển của Trọng Hoàng và Minh Vương vẫn còn bỏ ngỏ. Trọng Hoàng vẫn đang tiếp tục điều trị vật lý trị liệu tại Bệnh viện 108 (Hà Nội), còn Minh Vương đã trở về Hoàng Anh Gia Lai dưỡng thương.

Trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam sẽ tiếp Nhật Bản vào ngày 11/11 và sau đó 5 ngày đội tái đấu với Saudi Arabia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.