Tuyển Việt Nam còn bao nhiêu % cơ hội dự World Cup 2022?

GD&TĐ - Iran có khả năng cao nhất ở khu vực châu Á giành vé dự Vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar, trong khi Việt Nam gần như không còn cơ hội ngay cả tranh… vé vớt.

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á hiện tại đã trải qua 4 lượt trận, tức gần hết giai đoạn 1. Kết quả các trận đấu đã dần lộ diện những tấm vé đi tiếp đến Qatar và cả những đội bóng gần như không còn cơ hội tranh vé vớt.

“Iran đang là đội tuyển có cơ hội đi tiếp vào Vòng chung kết (VCK) World Cup 2022 cao nhất ở khu vực châu Á với 99.98%”, siêu máy tính của We Global Football nhận định: “Đội bóng số 1 châu Á chỉ có 0.02% phải tham dự vòng play-off và tỉ lệ bị loại là 0%”.

Iran và Hàn Quốc đang sáng cửa nhất tại bảng A giành quyền dự VCK World Cup 2022.

Iran và Hàn Quốc đang sáng cửa nhất tại bảng A giành quyền dự VCK World Cup 2022.

“Cơ hội đến thẳng Qatar của Hàn Quốc cũng rất cao với 97,68%”, theo tính toán của We Global Football: “Son Heung-min và các đồng đội cũng không có khả năng bị loại, trong khi cũng chỉ có 2.32% phải tham dự vòng play-off”.

“Iraq có khả năng cao nhất tại bảng A giành vé tham dự vòng play-off với tỷ lệ 76,40%, trong khi Syria có tỷ lệ bị loại cao nhất bảng đấu với 98,60%”, vẫn thông tin từ We Global Football nhấn mạnh.

Cơ hội giành vé dự VCK World Cup 2022 của các đội tại bảng B xem ra cân bằng hơn.

Dù thua sốc Oman 0-1 ở trận ra quân nhưng Nhật Bản vẫn được We Global Football đánh giá có 68,16% cơ hội đi tiếp. Saudi Arabia (65,44%) và Australia (63,12%) là 2 đội bóng tiếp theo có cơ hội vào thẳng VCK World Cup 2022.

Liên tiếp thua 4 trận trước Saudi Arabia 1-3, Australia 0-1, Trung Quốc 2-3 và Oman 1-3 khiến cơ hội đi tiếp của Việt Nam gần như bằng không.

Việt Nam gần như không còn khả năng giành quyền đến Qatar hè 2022.

Việt Nam gần như không còn khả năng giành quyền đến Qatar hè 2022.

“Thầy trò HLV Park Hang-seo có 99,96% khả năng bị loại và chỉ có 0,04% cơ hội đứng thứ 3 bảng B, qua đó giành suất đá play-off”, We Global Football nhấn mạnh: “Thế nên, cơ hội tranh vé vớt của Việt Nam cũng là điều không tưởng”.

Tương tự, cơ hội đi tiếp của “đại gia” Trung Quốc cũng chỉ 0,04%, trong khi tỷ lệ bị loại lên tới 99,28%, còn khả năng giành vé vớt của quốc gia đông dân nhất thế giới cũng chỉ vỏn vẹn 0,68%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ