Man City lại “tung đòn” với Messi

GD&TĐ - Man City tiếp tục “tung đòn” chèo kéo Lionel Messi sang giải Ngoại hạng Anh trong bối cảnh Barcelona đang rệu rã sau trận thua PSG ở Champions League.

Man City quyết tâm có được Messi.
Man City quyết tâm có được Messi.

Tương lai của siêu sao người Argentina tại gã khổng lồ xứ Catalan vẫn chưa rõ ràng dù hợp đồng giữa đôi bên sẽ hết hạn vào tháng 6.

Tuy nhiên, sau khi bị PSG hạ gục 4-1 ở lượt đi vòng 1/8 khiến Barca đứng trước nguy cơ bị loại, có vẻ như tương lai của Messi sẽ không còn ở Nou Camp.

Theo The Sun (Anh), Man City một lần nữa đưa ra động thái để có Messi từ Barcelona, ​​mặc dù đã giảm số tiền so với năm 2020.

Man City lại “tung đòn” với Messi ảnh 1

Cụ thể, đội bóng đang dẫn đầu Premier League từng ra giá khoảng 600 triệu bảng trong 5 năm để có được chữ ký của chủ nhân 6 Quả bóng vàng hồi năm ngoái.

Nhưng nay, số tiền Man City để nghị cho Messi đã giảm xuống còn 430 triệu bảng do tác động tài chính bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới.

Nếu thương vụ thành công, Tập đoàn City Group sẽ giữ nguyên điều khoản để Messi làm đại sứ cho câu lạc bộ sau khi giải nghệ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.