Không hài lòng thắng Thái Lan 3-1, HLV UAE tuyên bố "đè bẹp" Indonesia

GD&TĐ - Chiến lược gia Bert van Marwijk tuyên bố quyết thắng Indonesia trận tới, trong khi không hài lòng dù đội nhà UAE đả bại Thái Lan 3-1 tối 7/6 ở vòng loại World Cup 2022.

Chiến lược gia Van Marwijk không hài lòng khi UAE chỉ thắng Thái Lan 3-1.
Chiến lược gia Van Marwijk không hài lòng khi UAE chỉ thắng Thái Lan 3-1.

“Tôi thực sự không hài lòng bởi UAE đã có thể ghi 5-6 bàn vào lưới Thái Lan”, nhà cầm quân từng giúp Hà Lan giành ngôi Á quân World Cup 2010 trên đất Nam Phi cho biết: “Chúng tôi tạo ra số cơ hội vượt trội nhưng chỉ giành chiến thắng 3-1 là điều đáng tiếc. Nhưng dù sao, trận này UAE đã phòng ngự tốt, không để Thái Lan tạo nhiều cơ hội ghi bàn”.

Nhà cầm quân xứ sở hoa Tulip nói thêm rằng Thái Lan là đối thủ mạnh, khó chơi bởi họ đã nghiên cứu kỹ về đội chủ nhà.

“UAE thi đấu không quá tốt so với Thái Lan nhưng lại là đội tạo ra nhiều cơ hội. Tôi nghĩ, Thái Lan xứng đáng là đối thủ mạnh nhất mà UAE từng giáp mặt”, nhà cầm quân 69 tuổi nói thêm.

Thái Lan nhập cuộc chủ động khi gặp chủ nhà UAE, nhưng bất ngờ thủng lưới ở phút 14 sau cú vô-lê của Caio Camedo trong thế không người kèm, do hai hậu vệ đội khách va vào nhau. Từ quả treo bóng của Al Ahbabi, tạo điều kiện cho Fabio De Lima đánh đầu nhân đôi cách biệt ở phút 34.

Thái Lan tìm được bàn gỡ ở đầu hiệp hai sau khi Suphanat tận dụng thành công pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa đội chủ nhà UAE.

Tiếp đà hưng phấn, đoàn quân của HLV Akira Nishino vùng lên mạnh mẽ, đẩy hàng phòng ngự UAE phải lùi sâu.

Tuy nhiên, các cầu thủ xứ Chùa Vàng lại bế tắc trong đường tìm vào khung thành đối thủ. Không những vậy, đến phút 90+4, họ còn dính đòn hồi mã thương khi để cho Mohammad Juma dứt điểm trong thế trống trải, ấn định chiến thắng 3-1.

Giành trọn niềm vui giúp UAE tiếp tục duy trì thế bám đuổi đội đỉnh bảng việt Nam với 2 điểm ít hơn.

Loạt trận tới, UAE sẽ tiếp đội chót bảng Indonesia, trong khi Việt Nam phải quyết đấu với Malaysia.

“UAE vẫn còn nhiều việc phải làm, bởi mục tiêu của chúng tôi là thắng tất cả các đội còn lại để chắc chắn vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 với ngôi nhất bảng G”, chiến lược gia kỳ cựu nhấn mạnh UAE sẽ làm mọi cách để “xử đẹp” Indonesia trước khi quyết đấu với Việt Nam ngày 15/6.

Thái Lan vỡ mộng vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sau trận thua UAE 1-3.

Thái Lan vỡ mộng vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sau trận thua UAE 1-3.

Với đội bóng xứ Chùa Vàng, họ đã không còn cơ hội đi tiếp khi đang đứng thứ 3 với 9 điểm. Trận cuối Thái Lan sẽ gặp Malaysia, nhưng ngay cả khi thắng trận này và bằng điểm UAE, họ cũng bị loại vì thua thành tích đối đầu. Lượt đi trên sân nhà Thái Lan thắng UAE 2-1 nhưng thua 1-3 ở trận lượt về.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.