Thầy trò tuyển Thái Lan: “Chúng tôi sẽ thắng UAE”

GD&TĐ - Thầy trò chiến lược gia Akira Nishino đanh thép tuyên bố Thái Lan sẽ lần thứ 2 đánh bại UAE ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV Akira Nishino chịu nhiều áp lực trước cuộc đối đầu Thái Lan với UAE.
HLV Akira Nishino chịu nhiều áp lực trước cuộc đối đầu Thái Lan với UAE.

Sau trận hòa Indonesia 2-2 ở lượt đấu trước khiến Thái Lan chỉ còn con đường duy nhất phải thắng chủ nhà UAE để nuôi hy vọng đi tiếp tại bảng G.

Bước vào phòng họp báo trước thềm cuộc đối đầu Thái Lan - UAE tối 6/6, thuyền trưởng của Thái Lan gửi lời xin lỗi người hâm mộ xứ Chùa Vàng.

“Xin gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, những người yêu mến tuyển Thái Lan, bởi kết quả không tốt trước Indonesia ở lượt đấu trước”, ông Nishino trần tình: “Trận đó, đội Thái Lan chưa sẵn sàng 100% thể lực và phong độ, dù đã rất cố gắng”.

Hiện tại, chúng tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi đã xem lại trận UAE - Malaysia. Chủ nhà chơi rất hay, họ đã thay đổi nhiều so với trận thua Thái Lan 1-2 ở lượt đi.

Cầu thủ của họ có kỹ thuật và kỹ năng chơi bóng rất tốt. Khả năng tấn công của UAE cũng đa dạng, tiềm ẩn sự nguy hiểm cao. Chúng tôi sẽ phải hết sức đề phòng”.

 Nhà cầm quân người Nhật Bản tiếp tục bằng sự quả quyết: “Nói thế không có nghĩa chúng tôi e ngại UAE. Đội tuyển Thái Lan quyết thắng trận này. Tôi tin, các cầu thủ của tôi sẽ lần thứ 2 đánh bại UAE ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á”.

Cuộc so tài giữa Thái Lan và UAE sẽ diễn ra vào lúc 23h45 hôm nay (7/6, theo giờ Hà Nội) trên sân Zabeel ở Dubai.

Đồng quan điểm với ông thầy Nishino, tiền vệ tấn công Jaroensak Wonggorn cũng tin tưởng Thái Lan sẽ hưởng trọn niềm vui trước đội chủ nhà.

Tiền vệ Jaroensak Wonggorn (phải) cũng thể hiện quyết tâm cùng tuyển Thái Lan đánh bại chủ nhà UAE.

Tiền vệ Jaroensak Wonggorn (phải) cũng thể hiện quyết tâm cùng tuyển Thái Lan đánh bại chủ nhà UAE.

"Thái Lan đã sẵn sàng bung hết sức trước chủ nhà UAE. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ phương án đối phó với họ. Chúng tôi sẽ giành trọn 3 điểm trước đối thủ này”, Jaroensak nhấn mạnh.

Hiện tại, cả Thái Lan lẫn UAE đều có cùng 9 điểm nhưng đội khách đã đá nhiều hơn 1 trận (6 trận so với 5 của UAE). Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn xếp trên do hơn Thái Lan về chỉ số phụ.

Để tiếp tục nuôi hi vọng vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển UAE cũng buộc phải thắng Thái Lan, chờ quyết đấu với tuyển Việt Nam.

Chiến lược gia Bert Van Marwijk cũng tin tưởng UAE sẽ đánh bại Thái Lan, chờ quyết đấu tuyển Việt Nam.
Chiến lược gia Bert Van Marwijk cũng tin tưởng UAE sẽ đánh bại Thái Lan, chờ quyết đấu tuyển Việt Nam.

“Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ điểm mạnh và điểm yếu của Thái Lan, chúng tôi đã sẵn sàn chỉ còn chờ giờ bóng lăn”, chiến lược gia Bert Van Marwijk của UAE nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng vào năng lực của các cầu thủ mà tôi đang có, cũng như tin vào kết quả của trận đấu sắp diễn ra. Chúng tôi sẽ thắng Thái Lan để hoàn thành mục tiêu của đội mình”.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ