Henry: “Messi xứng đáng có được hạnh phúc cho dù anh ấy ở lại hay không”

GD&TĐ - Thierry Henry - cựu tiền đạo Barca cho biết: “Messi xứng đáng có được hạnh phúc dù anh ấy có ở lại Barca hay không”. Anh nhấn mạnh thêm rằng, siêu sao người Argentina là lý do khiến anh trả tiền để xem bóng đá.

Messi tiết lộ rằng anh ấy sẽ trân trọng năm cuối cùng của hợp đồng với Barca.
Messi tiết lộ rằng anh ấy sẽ trân trọng năm cuối cùng của hợp đồng với Barca.

Khi đề cập đến vấn đề đi hay ở lại, Messi tiết lộ rằng anh ấy sẽ trân trọng năm cuối cùng của hợp đồng với Barca.

Trong khi đó, Henry nói rằng Messi nên được phép tự đưa ra quyết định cho tương lai của chính mình dựa trên tất cả những gì anh ấy đã đạt được.

Henry - người đã có 3 năm làm việc với Messi chia sẻ: “Khi tôi thấy mọi người chỉ trích Messi, tôi chỉ biết gượng cười. Mọi người đã quên mất rằng tháng trước anh ấy còn phải thi đấu ở Ecuador và Bolivia. Thậm chí không thể đi bộ ở Bolivia. Cầu thủ châu Âu về đó thi đấu sẽ ngất ngay!”.

Anh nói thêm: “Mọi người nên biết rằng chúng ta không phải là cỗ máy. Tôi hiểu truyền thông cần tạo ra những câu chuyện nhưng không phải là với Messi. Tôi rất nghiêm túc về vấn đề này. Tôi đã chơi với Messi và anh ấy không đáng để bị tấn công như vậy”.

Henry nói thêm về những quyết định lớn mà Messi phải đối mặt khi tiếp tiếp tục đồng hành với Barca hoặc tìm kiếm thử thách mới: “Messi nên kết thúc ở đâu nếu anh ấy không hạnh phúc? Tôi không quan tâm. Messi xứng đáng được hưởng hạnh phúc bởi anh ấy đã trao niềm vui cho rất nhiều người”.

Anh cho biết: “Tôi trả tiền để xem bóng đá vì Messi. Messi xứng đáng được hạnh phúc. Tôi chỉ mong anh ấy tiếp tục thi đấu để tôi có thể thưởng thức những trận bóng đá đẹp mắt”.

Messi hiện đã có tới 740 lần ra sân cho Barcelona, ​​với 638 bàn thắng được ghi, đồng thời thu về 34 chiếc cúp bạc, bao gồm 10 chức vô địch La Liga và 4 danh hiệu Champions League.

Theo Goal.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.