Đỗ Hùng Dũng bỏ lỡ phần lớn hành trình vòng loại cuối cùng World Cup 2022

GD&TĐ -Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng bỏ lỡ phần lớn hành trình vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á cùng đội tuyển Việt Nam.

Hùng Dũng dính chấn thương nặng hồi tháng 3.
Hùng Dũng dính chấn thương nặng hồi tháng 3.

“Đỗ Hùng Dũng sẽ bắt đầu quá trình tập phục hồi tại Trung tâm PVF từ ngày 12/7 tới hết năm 2021”, thông báo của Hà Nội FC mới đây có đoạn.

Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2019 dính chấn thương nặng sau cú song phi của Ngô Hoàng Thịnh ở phút 27 trận Hà Nội FC thắng CLB TP HCM 3-0 tối 23/3.

Sau gần 4 tháng kể từ khi tiến hành phẫu thuật, hiện tiền vệ sinh năm 1993 đã có thể đi lại bình thường và vận động nhẹ.

Hùng Dũng chỉ có thể trở lại sau năm 2021.
Hùng Dũng chỉ có thể trở lại sau năm 2021.

Tuy nhiên, tiến trình phục hồi của anh chậm hơn so với chuẩn đoán ban đầu và với việc vẫn phải ‘ngồi chơi xơi nước’ tới hết năm 2021 - điều này đồng nghĩa Hùng Dũng bỏ lỡ phần lớn hành trình vòng loại cuối cùng World Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam.

Theo lịch đã được AFC công bố, trong năm 2021 thầy trò HLV Park Hang-seo đá 6 trận tranh vé đến Qatar.

Cụ thể, Việt Nam mở màn bằng chuyến làm khách trên sân Saudi Arabia vào ngày 2/9 và sau đó 5 ngày, đội trở về sân nhà tiếp đối thủ Australia.

Hành trình bận rộn của Quang Hải và các đồng đội sẽ tiếp tục bằng chuyến làm khách tuyển Trung Quốc vào ngày 7/10, rồi tiếp tục hành quân đến Oman 5 ngày sau đó.

Tới tháng 11, các “Chiến binh Sao vàng” được đá 2 trận liên tiếp sân nhà gặp “ông kẹ” Nhật Bản và Saudi Arabia.

Do đó, nếu Đỗ Hùng Dũng phục hồi như dự kiến anh chỉ kịp góp mặt 4 trận còn lại cùng đội tuyển Việt Nam vào các tháng 1, 2, 3/2022 gặp các đối thủ Australia, Trung Quốc, Oman và Nhật Bản.

Nếu như Hùng Dũng phải chờ tới năm sau mới có thể trở lại sân cỏ thì tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh lại báo tin vui với thầy Park.

Chấn thương cổ chân của cầu thủ quê Thái Bình đã hoàn toàn bình phục, anh sẵn sàng cùng đội bóng HAGL tập luyện, chuẩn bị cho vòng đấu 13 V-League 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.