Lộ diện 3 cầu thủ đủ sức thay thế Hùng Dũng?

GD&TĐ - Theo nhiều nguồn tin, HLV Park Hang-seo và cộng sự đang cân nhắc 3 cái tên có thể đảm nhận vị trí của Hùng Dũng.

Huy Hùng được kỳ vọng sẽ thay thế được Hùng Dũng ở tuyển Việt Nam
Huy Hùng được kỳ vọng sẽ thay thế được Hùng Dũng ở tuyển Việt Nam

Đỗ Hùng Dũng từ lâu đã là nhân tố quan trọng với các ĐTQG Việt Nam. Với khả năng cầm trịch trận đấu và kiến thiết lối chơi, tiền vệ sinh năm 1993 nhận được sự tin tưởng gần như tuyệt đối của HLV Park Hang seo và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam.

Chính vì thế, khi tiền vệ của Hà Nội FC gặp chấn thương nặng sau pha vào bóng thô bạo của Ngô Hoàng Thịnh, chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra hết sức lo lắng. Từ khán đài, đến xe cấp cứu và khi đến bệnh viện thăm hỏi, thầy Park không ngừng động viên và dành tình cảm cho Hùng Dũng.

Trong qua 26/3, HLV Park Hang Seo đã tổ chức cuộc họp với các thành viên trong ban huấn luyện ĐT Việt Nam để tìm ra người đủ sức thay thế vị trí của Hùng Dũng trên tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tới đây.

Theo một nguồn tin, HLV Park Hang Seo và cộng sự đang cân nhắc 3 cái tên có thể đảm nhận vị trí của Hùng Dũng, gồm Xuân Trường, Đức Huy và Huy Hùng. Trong đó, Huy Hùng là cầu thủ đang chiếm ưu thế hơn nhờ kinh nghiệm, nền tảng thể lực dồi dào và có lối chơi khá giống Hùng Dũng.

ĐT Việt Nam cơ hội lớn để đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 khi đang dẫn đầu bảng G với thành tích bất bại, xếp trên cả UAE, Thái Lan và tuyển Indonesia. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những lượt trận còn lại của bảng G thuộc vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra ở nơi trung lập, và UAE đã chính thức được AFC lựa chọn để đăng cai.

Theo lịch thi đấu dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Indonesia tại lượt 9 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 7/6, sau đó sẽ gặp Malaysia ngày 11/6 và cuối cùng là UAE ngày 15/6.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.