Bốc thăm Vòng loại World Cup 2022: Thầy trò HLV Park Hang-seo có thể tạo dấu ấn

GD&TĐ - Các chuyên gia bóng đá trong nước nhận định tuyển Nhật Bản, Australia hay Saudi Arabia quá mạnh so với đội tuyển Việt Nam nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn có thể tạo nên dấu ấn.

Chuyên gia trong nước nhận định đối thủ quá mạnh so với tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.
Chuyên gia trong nước nhận định đối thủ quá mạnh so với tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Theo kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á vào lúc 14h chiều nay (1/7), đội tuyển Việt Nam ở bảng B gồm các đội: Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman.

“Tất cả các đội trong bảng B đều trên cơ đội tuyển Việt Nam, từ thành tích cho đến chuyên môn”, nhà cầm quân kỳ cựu Phan Thanh Hùng nhận định: “Nhưng chúng ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý đó rồi, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam cũng đang phát triển tốt. Theo tôi, tuyển Việt Nam hiện tại mạnh hơn so với Thái Lan cách nay hơn 4 năm tại vòng loại World Cup 2018, nên khả năng chúng ta tạo bất ngờ ở vòng loại World Cup này lớn hơn Thái Lan”.

Điểm mạnh của tuyển Việt Nam còn ở mặt tâm lý sau khi làm nên lịch sử lần đầu tiên vào vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup.

“Chiến tích vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đã rất thành công với tuyển Việt Nam. Dĩ nhiên, chúng ta không muốn dừng lại mà quyết tâm làm nên chuyện. Còn làm được tới đâu thì từng bước đội tuyển Việt Nam sẽ thực hiện”, cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam nói thêm: “Cũng phải thừa nhận trình độ của ta còn khoảnh cách nhất định so với châu lục. Trận đấu với UAE vừa qua đã minh chứng rõ ràng điều đó. Nhưng tôi vẫn tin rằng, trong hoàn cảnh khác, HLV Park Hang-seo sẽ có phương án khác trước mối đối thủ khác nhau”.

Đồng quan điểm với cựu HLV Hà Nội FC, chuyên gia Đoàn Minh Xương bình luận: “Xét về kinh nghiệm ở đấu trường World Cup, cũng như nếu xem World Cup là thước đo, thì bảng B nặng hơn bảng A một chút. Do 4 đội Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia và Trung Quốc đều đã có kinh nghiệm thi đấu tại VCK World Cup.

Bảng đấu của đội tuyển Việt Nam cũng khá đa dạng về phong cách chơi bóng, với Nhật Bản thiên về kỹ thuật, ban bật tốt; Australia chơi tương tự như các đội châu Âu. Còn Saudi Arabia có lối chơi đặc trưng kiểu Tây Á, trong khi Trung Quốc lại mang phong cách khác nữa.

Điều đó có nghĩa, ông Park Hang-seo phải chuẩn bị để thích ứng với nhiều trường phái khác nhau”.

Để tạo được bất ngờ, theo chuyên gia Đoàn Minh Xương đội tuyển Việt Nam cần có các yếu tố sau: “Một là, đội tuyển Việt Nam được chuẩn bị tốt nhất. Hai là, dịch Covid-19 được kiểm soát tốt để đội tuyển được thi đấu trên sân nhà”

“Nếu buộc phải đá sân trung lập, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ mất yếu tố khán giả nhà, và khó khăn sẽ càng lớn hơn.

Lượt đi đối với đội tuyển Việt Nam rất quan trọng, vì nếu đội tuyển thể hiện tốt trong giai đoạn này, tinh thần của cả đội sẽ tốt lên. Đây sẽ là sân chơi mang lại nhiều bài học bổ ích cho bóng đá nội, giúp chúng ta cọ xát với các đội mạnh và biết thật sự mình đang ở đâu”, cựu HLV Đoàn Minh Xương nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.