Báo Indonesia: Đẳng cấp HLV Shin Tae-yong cao hơn HLV Park Hang-seo

GD&TĐ -Tờ Bola (Indonesia) khẳng định nhà cầm quân Shin Tae-yong của họ ‘đẳng cấp hơn so với đồng nghiệp Park Hang-seo của tuyển Việt Nam’ nếu dựa trên những số liệu thống kê.

Tờ Bola khẳng định HLV Indonesia có đẳng cấp cao hơn đồng nghiệp Park Hang-seo.
Tờ Bola khẳng định HLV Indonesia có đẳng cấp cao hơn đồng nghiệp Park Hang-seo.

HLV Shin Tae-yong gây được tiếng vang lớn trên quê hương xứ Vạn Đảo sau khi giúp Indonesia xuất sắc cầm hòa Thái Lan 2-2, tối 3/6.

Trận tiếp theo, đoàn quân của chiến lược gia sinh năm 1970 sẽ phải đối đầu với tuyển Việt Nam - đội đang dẫn đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cuộc đụng độ giữa Indonesia với đội bóng có biệt danh “Những ngôi Sao vàng” sẽ diễn ra vào lúc 23h45 ngày 7/6, theo giờ Hà Nội.

Trước thềm cuộc thư hùng này, tờ Bola đã có bài viết khẳng định, nhà cầm quân Shin Tae-yong ‘đẳng cấp hơn so với đồng nghiệp Park Hang-seo của tuyển Việt Nam’ nếu dựa trên những số liệu thống kê.

“Cả 2 chiến lược gia người Hàn Quốc đều có sự nghiệp huấn luyện đội tuyển quốc gia trong khoảng 5 năm”, tờ Bola khẳng định: “Nếu dựa trên những số liệu thống kê sẽ cho thấy ông Shin Tae-yong đẳng cấp hơn đồng nghiệp Park Hang-seo của tuyển Việt Nam”.

Tờ nhật báo hàng đầu quốc gia Đông Nam Á này đưa ra một loạt những thống kê chuyên môn để lý giải cho khẳng định của mình.

“Sau 3 mùa giải dẫn dắt CLB Seongnam Ilhwa Chunma, ông Shin Tae-yong đã được bổ nhiệm vai trò trợ lý tuyển quốc gia Hàn Quốc vào năm 2014-2016.

Tiếp đến, Shin Tae-yong được bổ nhiệm dẫn dắt U23 và U20 Hàn Quốc, trước khi được ‘thăng chức’ dẫn dắt tuyển quốc gia xứ Kim Chi giai đoạn 2017-2019. Nên nhớ, đội tuyển Hàn Quốc thời Shin Tae-yong còn gây gây sốc khi đánh bại tuyển Đức 2-0 tại World Cup 2018”, tờ Bola tóm tắt “chiến tích” của đương kim thuyền trưởng Indonesia.

“Còn ông Park Hang-seo thì sao? Nhà cầm quân sinh năm 1959 chưa từng dẫn dắt tuyển quốc gia Hàn Quốc. Vị huấn luyện viên 62 tuổi chỉ từng tạm quyền ở tuyển quốc gia xứ Kim Chi vào năm 2000, sau đó nắm đội U23 vào năm 2002.

Phần còn lại, ông Park Hang-seo dẫn dắt Gyeongnam FC và Changwon City, trước khi huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam và tuyển quốc gia Việt Nam năm 2017”, tờ Bola đưa thêm dẫn chứng để khẳng định quan điểm của mình.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang dẫn đầu với 11 điểm, UAE xếp thứ 2, Thái Lan đã leo lên vị trí thứ 3, đẩy Malaysia xuống vị trí thứ 4, còn Indonesia mới có vỏn vẹn 1 điểm xếp cuối bảng.

Cục diện bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sau lượt trận ngày 3/6 vẫn hết sức nóng bỏng và khó lường khi cả UAE, Thái Lan và Malaysia đều có cùng 9 điểm, chỉ hơn nhau về chỉ số phụ.

Thứ hạng hiện tại của các đội ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thứ hạng hiện tại của các đội ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.