Báo Indonesia “vùi dập” tuyển Thái Lan trước thềm đại chiến

GD&TĐ -Truyền thông Indonesia ngày 2/6 bất ngờ đăng bài mỉa mai, chế giễu tuyển Thái Lan ngay trước thềm đại chiến giữa hai đội tại vòng loại World Cup 2022.

Báo Indonesia đăng bài chế giễu Thái Lan dù trong quá khứ đội của họ lép vế hoàn toàn so với đối thủ.
Báo Indonesia đăng bài chế giễu Thái Lan dù trong quá khứ đội của họ lép vế hoàn toàn so với đối thủ.

“Thái Lan chỉ ‘giương oai’ ở khu vực Đông Nam Á nhưng ra châu lục chỉ là những ‘chú lùn’ mà thôi”, tờ Bola bình luận ngay trước thềm cuộc đối đầu giữa Indonesia với Thái Lan ngày 3/6 tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chưa hết, tờ báo nổi tiếng xứ Vạn Đảo còn ám chỉ đội bóng xứ Chùa vàng chỉ như “hổ giấy” dù 5 lần vô địch AFF Cup vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016.

“Thái Lan đang có thành tích bậc nhất trong khu vực. Nhưng điều này chẳng nói lên nhiều điều về sức mạnh của họ”, tờ Bola tiếp tục công kích đội bóng đối thủ: “Nếu họ mạnh thức sự, xin hỏi họ đã từng vô địch Asian Cup hay chưa?”

“À, cũng phải nói thêm, Thái Lan với tư cách chủ nhà đã đánh bại Campuchia với tỷ số luân lưu 5-3 để đoạt hạng 3 Asian Cup 1972 cơ đấy”, tờ báo của Indonesia “mỉa mai”.

“Thực sự Thái Lan không có tiếng nói ở châu Á, lần gần nhất họ tham dự Asian Cup 2019 đã bị loại khỏi vòng 1/8 và đây cũng là thành tích tốt nhất của họ sau 47 năm qua”, tờ Bola tiếp tục: “Lịch sử Thái Lan cũng chưa từng dự World Cup, thành công ‘chưa từng có” của họ cũng chỉ tới vòng loại cuối cùng World Cup 20218”.

Trước cuộc đối đầu với Indonesia ngày 3/6, tuyển Thái Lan đang xếp thứ 3 bảng G với 8 điểm, kém 3 điểm so với đội đỉnh bảng Việt Nam.

“Thái Lan dù còn cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 nhưng trước hết họ phải ‘vượt ải’ thầy trò Shin Tae Yong trước đã. Để thắng được Indonesia lúc này đâu phải chuyện dễ với Thái Lan”, tờ Bola quả quyết.

Thái Lan đã không có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại World Cup 2022 khi thua Oman, Uzbekistan và hòa Tajikistan.

Theo lịch, họ sẽ lần lượt đối đầu với Indonesia vào ngày 3/6, gặp UAE vào ngày 7/6 và chạm trán với Malaysia vào ngày 15/6.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ