TT Putin tiết lộ điều Nga sẽ làm nếu vũ khí hạt nhân lỗi thời

TT Putin tiết lộ điều Nga sẽ làm nếu vũ khí hạt nhân lỗi thời

Bình luận về khả năng bảo vệ vị thế của Nga với vai trò là cường quốc hạt nhân trong hiến pháp nhà nước, TT Putin cho rằng việc này không cần thiết.

Trong cuộc họp với một nhóm làm việc được giao nhiệm vụ chuẩn bị các sửa đổi mới cho Hiến pháp Nga, ông Putin giải thích rằng một ngày nào đó, vũ khí hạt nhân sẽ trở nên lỗi thời và Nga có thể áp dụng vũ khí khác tiên tiến hơn.

“Vấn đề quan trọng không phải chúng ta là một cường quốc hạt nhân ngày nay, mà quan trọng hơn, chúng ta luôn đi trước một bước về tất cả các hệ thống vũ khí mới nhất” – TT Putin nói và nhấn mạnh rằng ông không chỉ nói về vũ khí hạt nhân.

“Rõ ràng Nga phải đi trước một bước về khả năng phòng vệ, nhưng bây giờ tôi không chắc chắn có nên viết trong Hiến pháp hay không” – ông Putin nói và cho biết ở một mức độ nào đó, vũ khí hạt nhân sẽ trở nên không hiệu quả như hiện nay và địa vị hạt nhân của Nga “vẫn quan trọng trong một thời gian dài”.

Khi công bố kế hoạch đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng vũ trang nước này tới năm 2033, ông Putin cho biết quân đội Nga sẽ vượt ra ngoài tầm “khoa học viễn tưởng” với sự tập trung vào trí thông minh nhân tạo và vũ khí dựa trên “nguyên tắc vật lý mới” – theo hãng tin RT.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.