Trung Quốc phê chuẩn vaccine Covid-19, Mỹ có thể “bình thường” vào mùa thu 2021

GD&TĐ - Thế giới đón năm mới 2021 với các biện pháp kiểm soát đại dịch được áp dụng ở nhiều quốc gia. Sau một năm hoành hành, Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 1,7 triệu người trên thế giới.

Tiêm vaccine Covid-19 tại Mỹ.
Tiêm vaccine Covid-19 tại Mỹ.

Các đợt lây nhiễm mới đã tạo ra hàng loạt đợt phong tỏa và giới hạn, buộc những người thích tiệc tùng, tụ tập phải theo dõi các sự kiện từ ghế sofa.

Từ Sydney của Australia đến Rome của Italy, các màn pháo hoa, các buổi biểu diễn được truyền trực tiếp hoặc qua truyền hình nếu không bị hủy hoàn toàn.

WHO đưa vaccine Pfizer và BioNTech vào việc sử dụng khẩn cấp trong một động thái giúp các nước đang phát triển tăng khả năng tiếp cận với vaccine.

Tại Mỹ, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci dự đoán Mỹ sẽ đạt được đủ khả năng miễn dịch Covid-19 cộng đồng thông qua tiêm chủng để giành lại “vẻ bình thường” vào mùa thu năm 2021, bất chấp những thiếu sót trong việc triển khai vaccine.

Ông cho rằng việc xuất hiện các ca mắc biến chủng mới của virus corona ở Mỹ là điều không đáng ngạc nhiên và các loại vaccine mới phê chuẩn cũng sẽ chống lại hiệu quả biến thể mới như các loại cũ. Đến nay, số ca mắc Covid-19 tại Mỹ đã vượt 19,7 triệu người và số ca tử vong là hơn 338.000.

Mexico bắt đầu quá trình tiêm chủng với vài ngàn liều vaccine BioNTech-Pfizer vào tuần trước. Nước này đang giúp sản xuất vaccine AstraZeneca của ĐH Oxford và có thỏa thuận nhận các liều vaccine từ tháng 3.

Trong hợp đồng vaccine lớn đầu tiên, Bolivia đã đạt được thỏa thuận với Nga về các liều vaccine Sputnik V. Quỹ đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) đã đồng ý cung cấp đủ vaccine 2 liều cho Bolivia để tiêm chủng cho 2,6 triệu người.

Nước này đang tìm cách tiêm chủng cho 20% dân số trong quý đầu tiên của năm 2021 như một phần của sáng kiến COVAX mà WHO đưa ra, nhằm đảm bảo việc phân phối vaccine một cách công bằng.

Trong khi đó Brazil có nguy cơ không đủ ống tiêm để triển khai vaccine. Nhà sản xuất bơm kim tiêm của nước này cảnh báo kế hoạch tiêm chủng đang gặp nguy hiểm do chính phủ đặt giá đấu giá quá thấp và không thể thu hút được giá thầu cho đủ số ống tiêm.

Trung Quốc đã tuyên bố phê chuẩn vaccine Covid-19 đầu tiên vào hôm qua. Đây là vaccine do hãng dược phẩm nhà nước Sinopharm sản xuất.

Việc phê duyệt vaccine 2 liều bất hoạt được đưa ra một ngày sau khi Sinopharm cho biết có hiệu quả 79,3% trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Trung Quốc có kế hoạch tiêm vaccine cho 50 triệu người trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2 để ngăn virus lây lan trong các lễ hội. Nước này cũng mới tuyên bố phát hiện ca mắc biến chủng virus corona Anh.

Trong bài phát biểu đầu năm mới hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết cuộc khủng hoảng virus corona “lịch sử” sẽ kéo dài sang năm mới thậm chí vaccine mang lại một số hứa hẹn. Đức báo cáo 32.552 ca mắc Covid-19 vào hôm qua, nâng tổng số ca mắc lên 1,7 triệu, số ca tử vong ở Đức hiện là hơn 33 ngàn người. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết ông chưa thấy hồi kết của việc phong tỏa toàn quốc.

Malaysia kết thúc năm cũ với số ca mắc Covid-19 mới ở mức cao kỷ lục với 2.525 ca mắc vào hôm qua, đưa tổng số ca mắc lên tới 113.010. Nhà chức trách y tế nước này cảnh báo những nỗ lực kiềm chế dịch phải tiếp tục nếu không sẽ không còn hy vọng phá vỡ được chuỗi lây nhiễm Covid-19.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.