Ông Putin nói về khả năng làm tổng thống nhiệm kỳ thứ 3

GD&TĐ - Hôm qua (25/5), Tổng thống Nga Putin nói rằng ông tuân thủ các quy định của Hiến pháp Nga và sẽ không tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 3 liên tiếp.  

Tổng thống Nga Putin
Tổng thống Nga Putin

“Tôi đã luôn tuân thủ nghiêm ngặt Hiến pháp Liên bang Nga. Trong đó đã nói rõ rằng: không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Giờ đây tôi đang có nhiệm kỳ thứ hai. Như bạn đã biết, tôi đã hai lần làm tổng thống trước đó và sau đó đã rời vị trí này bởi vì Hiến pháp không cho phép tôi được bầu lần thứ 3, có vậy thôi. Tôi có ý định tuân thủ quy định này trong tương lai” – ông Putin nói.

Tại một cuộc họp với các giám đốc điều hành và tổng biên tập của các cơ quan thông tấn quốc tế, một người tham gia đã đặt ra câu hỏi liệu ông Putin có thôi giữ chức vụ tổng thống vào cuối nhiệm kỳ của mình hay không.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra vào 18/3, theo đó ông Putin đã chiến thắng áp đảo, giành được 76,69% số phiếu bầu.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.