Nhật Bản có số người trên 100 tuổi cao mức kỷ lục

GD&TĐ - Cứ 1.500 người ở Nhật thì có gần 1 người sống ít nhất 100 tuổi – hãng tin CNN dẫn dữ liệu của chính phủ Nhật Bản cho biết.

Cụ Kane Tanaka, 117 tuổi, được sách Guinness công nhận là người cao tuổi nhất thế giới
Cụ Kane Tanaka, 117 tuổi, được sách Guinness công nhận là người cao tuổi nhất thế giới

Số liệu từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho thấy số người sống trên trăm tuổi lần đầu tiên vượt 80.000 người trong năm nay. Đây là mức tăng liên tiếp trong 50 năm và là mức tăng lớn nhất tính đến nay. Đến ngày 15/9, có 80.450 người Nhật từ 100 tuổi trở lên, nhiều hơn 9.176 người so với năm ngoái.

Những con số cho thấy phụ nữ Nhật Bản có khả năng sống từ 1 thế kỷ trở lên nhiều hơn nhiều so với nam giới khi chiếm tới 88% tổng số người sống trên 100 tuổi.

Nhật Bản có dân số già nhanh và tuổi thọ trung bình trên cả nước ở mức cao kỷ lục. Trung Bình, phụ nữ có thể sống tới 87,45 tuổi và nam giới sống tới hơn 81,41 tuổi – theo số liệu chính phủ Nhật Bản công bố hồi tháng 7.

Nhật Bản bắt đầu ghi nhận số người hơn 100 tuổi từ năm 1963. Khi đó chỉ có 153 người sống từ 100 tuổi trở lên. Tuy nhiên, đến năm 1988, con số này đã tăng lên 10.000.

Người cao tuổi nhất Nhật Bản là cụ Kane Tanaka, 117 tuổi đến từ Fukuoka được sách kỷ lục Guinness công nhận là người cao tuổi nhất thế giới. Cụ bà sinh năm 1903 này hiện sống trong một viện dưỡng lão, hàng ngày cụ thức dậy lúc 6 giờ sáng và thích chơi bàn cờ chiến lược Othello. Cụ Tanaka cho rằng ăn thưc phẩm tốt và tập làm toán là bí quyết để sống lâu.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ