Mỹ: Nhiều trường ĐH xây dựng cộng đồng người cao tuổi

Người cao tuổi sống gần trường ĐH có thể tham gia các khóa học nâng cao kiến thức.
Người cao tuổi sống gần trường ĐH có thể tham gia các khóa học nâng cao kiến thức.

Theo đó, người già sẽ có cơ hội được sống trong những ngôi nhà hưu trí truyền thống, có thể chọn sống độc lập hay có người hỗ trợ.

UBRC có thể đóng vai trò là mối quan hệ hai bên cùng có lợi giữa người già và các cơ sở GD bậc cao trong bối cảnh các trường ĐH chịu áp lực ngày càng tăng trong việc tìm nguồn doanh thu mới khi tỷ lệ sinh giảm khiến số SV nhập học giảm và các nguồn hỗ trợ bị cắt giảm.

Trong khi đó, những công dân cao tuổi có thể hưởng lợi từ cuộc sống xen kẽ với thế hệ trẻ, cho họ nhiều cơ hội tiếp xúc với người trẻ tuổi, đồng thời có thể tận hưởng các cơ hội tăng kiến thức và học tập suốt đời ngay ở khuôn viên trường.

Ngày càng có nhiều UBRC

Những báo cáo lưu ý rằng các UBRC có thể không phải là một khái niệm mới, tuy nhiên, nó xuất hiện ngày càng nhiều trong những năm gần đây và có thể được phát triển khi hợp tác với những nhà phát triển tư nhân. Ví dụ, ĐH Lasell ở Massachusetts được cho là một trong những nơi đi đầu trong việc xây dựng cộng đồng cho người cao tuổi ở khuôn viên trường.

Làng Lasell của ĐH trên có trung bình 225 cư dân trong các căn hộ độc lập, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, phục hồi chức năng ngắn hạn, chăm sóc dài hạn cũng như chăm sóc sức khỏe tại nhà và trong môi trường ĐH. Họ đã thiết lập một kế hoạch học tập cụ thể để ghi danh như một điều kiện để cư trú.

Dự án Mirabella của ĐH bang Arizona (ASU) – một khu nhà ở phức hợp cao 20 tầng dành cho người già – đã bán hết các căn hộ trước khi hoàn thành năm 2020. ASU nhấn mạnh rằng việc xây dựng khu nhà bao gồm 252 căn hộ sống độc lập, 52 trung tâm chăm sóc sức khỏe cũng như một bể bơi trong nhà, nhà hát, bảo tàng, spa, công viên và nhà hàng.

Dự án trên sẽ kết nối cộng đồng trường ĐH với công dân cao tuổi – những người có khả năng tham dự các lớp học, tiếp cận được thư viện và gần với các sự kiện văn hóa, thể thao.

Ở thành phố New York, Rivers Sun cung cấp cho người cao tuổi những ngôi nhà thân thiện với vật nuôi và đây là sự hợp tác với Viện công nghệ Rochester. Cư dân có thể tham dự các bài giảng, sử dụng thư viện và hòa nhập vào cuộc sống trong khuôn viên trường. Hàng tháng họ phải một khoản phí 340 USD.

Hãng tin Wall Street Journal lưu ý rằng các nơi khác cũng đang cung cấp những dịch vụ tương tự. Trường Legacy Pointe có 296 nhà hưu trí và được liên kết với ĐH Trung tâm Florida. Nó nằm ngoài khuôn viên trường nhưng cư dân vẫn có thể tham dự các bài giảng và các chương trình kích thích trí tuệ tại cộng đồng và khuôn viên trường.

Tuy nhiên, UBRC cũng có chi phí khá cao. WSJ cho rằng trường CĐ Purchase thuộc ĐH New York nhắm mục tiêu xây dựng 220 ngôi nhà với mức giá lên tới 1,9 triệu USD cho một biệt thự 2 giường ngủ, bên cạnh đó là mức phí hàng tháng từ 3.300 USD-10.000 USD.

Theo Study International

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Năm địa phương dẫn đầu nhóm chất lượng điều hành "Tốt".

Quảng Ninh từ khát vọng cải cách đến mô hình phát triển dẫn dắt kỷ nguyên mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển giữa các địa phương ngày nay không còn chủ yếu dựa vào tài nguyên hay lợi thế vị trí địa lý, mà được quyết định bởi chất lượng thể chế, năng lực quản trị và khả năng kiến tạo môi trường đầu tư hiện đại, việc Quảng Ninh tiếp tục được vinh danh trong nhóm dẫn đầu cả nước ở cả 2 chỉ số PCI và BPI năm 2025 mang nhiều ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một bảng xếp hạng.

Dự án “P’PHẲNG GLOBAL GAC” của sinh viên Trường Đại học Kiên Giang. Ảnh: TG

Sân chơi của những ý tưởng triệu đô

GD&TĐ - Thời gian qua, các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên trong việc nghiên cứu, thực hiện các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.