Ít nhất 5 người chết bao gồm cả trẻ sơ sinh trong vụ tấn công ở Mexico

GD&TĐ - Ít nhất 5 thành viên của một gia đình ở miền bắc Mexico, bao gồm cả hai trẻ sơ sinh, đã bị giết hôm thứ Hai trong một cuộc tấn công của các tay súng vô danh, theo nguồn tin chính phủ và truyền thông địa phương về hành vi bạo lực khủng khiếp nhất mới xảy ra.

 Gia đình được cho là nạn nhân.
Gia đình được cho là nạn nhân.

Truyền thông Mexico cho biết các nạn nhân thuộc gia đình LeBaron, liên quan tới cộng đồng Mormon ly khai, định cư ở miền bắc Mexico từ nhiều thập kỷ trước, và những nạn nhân cũng như các thành viên gia đình mất tích có thể tất cả là công dân Hoa Kỳ.

Chính phủ của các bang Chihuahua và Sonora, cả hai đều có biên giới giáp Hoa Kỳ, đã đưa ra một tuyên bố chung, ngắn gọn vào cuối ngày thứ Hai cho biết một cuộc điều tra về vụ việc đã được đưa ra, một số người được cho là tử vong và những người khác mất tích.

Tuyên bố về các lực lượng an ninh liên bang và địa phương đã được gửi đến khu vực gần biên giới giữa hai quốc gia Mexico, không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Truyền hình địa phương đưa ra hình ảnh của một chiếc xe bị cháy - có thể thuộc về gia đình, nhà hoạt động địa phương và thành viên gia đình Julian LeBaron được lấy làm ví dụ để mô tả vụ thảm sát của người Hồi giáo, thêm vào đó có thông tin một số thành viên gia đình đã bị thiêu sống.

Văn phòng báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Mexico đã giữ im lặng sau nhiều giờ khi được yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Mexico, Christopher Landau, đã tới Sonora trước đó vào thứ Hai để họp về vụ việc, theo thông tin ông đăng trên Twitter.

Theo Reuters.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.