Indonesia: Đánh bom liều chết bất thành khiến nghi phạm bị thương nặng

GD&TĐ - Giới chức Indonesia cho biết hôm 4/6, một nam thanh niên được cho là có dính líu đến Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị thương nặng khi thực hiện vụ đánh bom liều chết bên ngoài đồn cảnh sát. Vụ tấn công diễn ra khi đất nước có cộng đồng người Hồi giáo đông nhất thế giới đang chuẩn bị cho lễ hội Eid al-Fitr vào cuối tháng ăn chay Ramadan.

Cảnh sát điều tra địa điểm nơi xảy ra vụ tấn công
Cảnh sát điều tra địa điểm nơi xảy ra vụ tấn công

Phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát, ông Dedi Prasetyo cho biết: “Đây là một kẻ đánh bom tự sát”. Nhiều nguồn tin tiết lộ, nghi phạm 22 tuổi đến từ Sukoharjo, Trung Java, đã được đưa vào bệnh viện sau khi bị thương nặng ở tay phải và bụng.

Theo cảnh sát, thật may mắn khi kẻ đánh bom chỉ sử dụng chất nổ hạng nhẹ và không gây ra bất cứ thương vong nào; đồng thời khẳng định, nghi phạm đã bị ảnh hưởng lớn bởi hệ tư tưởng cực đoan của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

“Chúng tôi sẽ điều tra để làm rõ hơn về động cơ của kẻ đánh bom khi hắn hồi phục hoàn toàn”, ông Prasetyo cho biết.

Gần đây, chính phủ Indonesia đang phải đối mặt với sự trỗi dậy của bạo lực trên khắp cả nước. Năm ngoái, lực lượng cảnh sát chống khủng bố nước này đã bắt giữ hàng trăm nghi phạm sau một loạt vụ đánh bom tự sát nhằm vào nhà thờ và đồn cảnh sát ở thành phố Surabaya, khiến hơn 30 người thiệt mạng.

Nhiều nguồn tin khẳng định, hàng trăm công dân Indonesia đã tới Trung Đông để gia nhập Nhà nước Hồi giáo IS. Các nhà chức trách ở quốc gia nhiều người Hồi giáo nhất thế giới này cũng bày tỏ lo ngại nhiều cá nhân có thể truyền bá tư tưởng cực đoan tới các công dân khác.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.