Israel và Mỹ cử nhóm quân sự bí mật tới Ukraine huấn luyện chống S-300

GD&TĐ - Mỹ và Israel được cho là đã cử một nhóm quân sự bí mật tới Ukraine để huấn luyện chống lại hệ thống phòng thủ S-300 – Truyền hình Hadashot TV của Israel dẫn lời báo chí Nga cho biết hôm qua (16/10).  

Hệ thống S-300
Hệ thống S-300

Mỹ và Israel vẫn chưa có bình luận về thông tin này.

Đầu tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chuyển thành công hệ thống phòng không S-300 cho Syria.

Theo một số nguồn tin, các thành viên của quân đội Ukraine đã hướng dẫn cho các đối tác Mỹ và Israel về khả năng của hệ thống S-300 và những tình huống có thể diễn ra có liên quan tới hệ thống này.

Một nguồn tin ở Nga cho biết những máy bay F-15 đang được huấn luyện ở Ukraine để chống lại S-300 và đây được xem là một phần của cuộc tập trận quốc tế có sự tham gia của các phi công Israel. Hiện chưa rõ các phi công Israel trực tiếp lái máy bay hay chỉ quan sát từ mặt đất.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói rằng việc cung cấp cho Syria hệ thống S-300 chỉ mang tính chất phòng vệ và không đe dọa bất kỳ quốc gia láng giềng nào.

Kể từ khi Nga chuyển S-300 cho Syria, Israel chưa đánh bom hay bay vào không phận của Syria.

Theo AMN/Times of Israel

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.