Iran tập trận rầm rộ với số lượng máy bay không người lái lớn chưa từng có

GD&TĐ - Lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa tổ chức các cuộc tập trận cho máy bay không người lái (UAV) chiến đấu ở khu vực vịnh Ba Tư với sự tham gia của hàng chục chiếc UAV tàng hình RQ-170.  

Máy bay không người lái của Iran
Máy bay không người lái của Iran

RQ-170 là loại máy bay mà Tehran đã sản xuất dựa trên một mẫu UAV Sentinel của Mỹ mà họ bắt được khi còn nguyên vẹn năm 2011.

Cuộc tập trận lớn này có tên “Towards al-Quds 1”, do đơn vị Không gian của IRGC thực hiện trong phạm vi chung của vịnh Ba Tư và với sự có mặt của các quan chức quân đội cao cấp – hãng tin Sepahnews cho biết hôm qua (14/3).

Nhiều loại UAV “tấn công và chiến đấu”, bao gồm 10 chiếc RQ-170 do Iran sản xuất, cũng tham gia vào cuộc tập trận này.

Đây là lần đầu tiên các lực lượng vũ trang thử nghiệm hiệu suất của một lượng UAV lớn như vậy trong một hoạt động chiến đấu – tấn công.

Theo đó, những máy bay này sẽ bay cùng lúc ở khoảng cách 1.000km so với các mục tiêu thù địch trước khi tiếp cận và tấn công chúng.

Tháng 12/2011, Iran đã hạ dùng kỹ thuật tác chiến điện tử để hạ một chiếc RQ-170 Sentinel của Mỹ khi máy bay này đang bay trên thành phố Kashmar gần biên giới Afghanistan.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ