Nga đã thử hơn 300 mẫu vũ khí mới ở Syria

GD&TĐ - Quân đội Nga đã thử 316 mẫu vũ khí hiện đại trong khi tham gia cuộc xung đột ở Syria – Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hôm qua (11/3).  

Xe bọc thép của Nga
Xe bọc thép của Nga

“Chúng tôi đã thử 316 mẫu vũ khí hiện đại” – Bộ trưởng Sergei Shoigu nói với hạ viện Nga.

Ông Shoigu cũng nói rằng kể từ đầu chiến dịch chống khủng bố của Nga ở Syria, quân đội Nga đã tiến hành ít nhất 166 đợt không kích với tên lửa hành trình tầm xa.

Quân đội Nga đã ủng hộ quân đội Syria trong cuộc chiến chống khủng bố kể từ 2015 theo yêu cầu của Damascus.

Nói về các hoạt động trong khu vực vào năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng các lực lượng của họ đã tiêu diệt hơn 86.000 chiến binh và 830 lãnh đạo của các tổ chức thánh chiến khác nhau, trong đó có IS.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ