Cô gái từng hứng đạn của Taliban được nhận vào Đại học Oxford.

GD&TĐ - Malala Yousafzai – nhà hoạt động đoạt giải Nobel đã suýt chết khi phải hứng đạn của quân Taliban – đã được nhận vào trường Đại học Oxford danh tiếng của Anh.  

Cô gái từng hứng đạn của Taliban được nhận vào Đại học Oxford.

Cô gái 20 tuổi tiết lộ rằng cô được nhận vào học ngành triết học, chính trị và kinh tế sau khi nhận được kết quả học tập A-level vào hôm qua (17/8).

Năm 2012, Malala Yousafzai bị một tay súng ở Pakistan bắn sau khi cô lên tiếng bảo vệ quyền được đến trường của các bé gái.

Sau khi được điều trị tại một bệnh viện ở Anh, cô đã tiếp tục việc học tập ở đây và giành được giải Nobel Hòa bình năm 2014 và trở thành đại sứ của Liên hợp quốc. Câu chuyện về cô gái dũng cảm này đã nổi tiếng trên thế giới và từ đó cô được xem là người ủng hộ cho giáo dục của nữ giới.

Nói về quá trình vào đại học, Yousafzai cho biết: “Đó là cuộc phỏng vấn khó khăn nhất đời tôi. Nghĩ đến nó tôi đã thấy sợ”.

Theo The Independent

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ